Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – Thái Lan

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/8/2017 | 8:59:31 AM

Tiếp tục các hoạt động trong xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha (Pray-út Chan-ô-cha), sáng 18/8, tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn.

Đây là sự kiện kết nối hợp tác đầu tư đặc biệt do Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt, Ngân hàng Kashikorn của Thái Lan phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.

Cùng tham dự có Đại tướng, Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong (Pra-gin Chun-tông), một số thành viên chính phủ hai nước, Mặc dù dự kiến chỉ có khoảng 200 doanh nghiệp tham dự nhưng đến giờ khai mạc, con số này lên tới hơn 500 doanh nghiệp hai nước.

Bày tỏ vui mừng gặp gỡ đông đảo các nhà đầu tư tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng điều này thể hiện sức thu hút, sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan đối với Việt Nam trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược của hai nước.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, qua 4 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Thái Lan, đến nay, riêng về phương diện kinh tế, hai bên có tiến bộ đáng mừng. Kim ngạch thương mại song phương đạt trên 12,5 tỷ USD. Tính đến nay, Thái Lan có 470 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 8 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan có mặt tại Việt Nam. Về du lịch, lượng khách Việt Nam đến Thái Lan đạt khoảng 830.000 lượt và khách du lịch Thái đến Việt Nam đạt gần 270.000 lượt.

Giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam là đất nước có nền kinh tế vĩ mô ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức 6% trong 30 năm qua. Việt Nam có khoảng 23.000 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư trên 325 tỷ USD. Môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét. Việt Nam có dân số vàng, với 60% dân số ở độ tuổi dưới 35 tuổi. Việt Nam cũng đang chủ động hội nhập quốc tế và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN. Việt Nam đã ký 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang đàm phán 4 FTA khác đưa thị trường Việt Nam nằm trong mạng liên kết kinh tế với 55 quốc gia, trong đó có Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và nhiều quốc gia Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Chia sẻ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan về các cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam đang thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn trong các lĩnh vực như vận tải, hạ tầng, lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, viễn thông, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng.... Thủ tướng khẳng định: "Các bạn có thể trở thành cổ đông chiến lược trong các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước”.

Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đổi mới thể chế, khuôn khổ pháp lý đẩy mạnh mô hình hợp tác công-tư (PPP) trong phát triển cơ sở hạ tầng, chú trọng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tỷ lệ góp vốn linh hoạt, cơ chế thông thoáng. Việt Nam tiếp tục khuyến khích khởi nghiệp, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với khu vực và toàn cầu, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp đầy tiềm năng sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Chính phủ Việt Nam với tinh thần liêm chính, kiến tạo, hành động, sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn kinh doanh, trên tinh thần hai bên cùng thắng. Chính phủ Việt Nam coi thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi. Chính sách của Việt Nam ổn định, không hồi tố, hướng tới nhóm đầu ASEAN và nhiều tiêu chuẩn hướng tới Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Chính phủ tiếp tục phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cùng với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới".

 Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc đưa hai nước sớm đạt mục tiêu kim ngạch hai chiều 20 tỷ USD vào năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Prayut Chan-ocha, hai bên đã thảo luận việc định kỳ hàng năm hoặc 2 năm, hai nước tổ chức họp nội các chung, trong đó giải quyết các vấn đề tồn tại, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, nhất là kết nối hạ tầng hàng không, đường bộ, đường biển tốt hơn nữa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan, Việt Nam cùng nhau hợp tác, cùng hành động để sớm thành công trong điều kiện mới.

Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn bản, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như điện năng, nông nghiệp công nghệ cao, phân phối hàng hóa, mua bán nông sản, xây dựng…
 
* Nhân dịp thăm chính thức Thái Lan, chiều 18/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thăm hỏi, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng kiều bào đang sinh sống, lao động, học tập tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại biện Phó Hoàng Hân đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn kết quả công tác đối ngoại, thực thi nhiệm vụ của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan, trong đó có các hoạt động phục vụ các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao, công tác kiều bào… Đặc biệt, năm 2016, Đại sứ quán đã tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động kết nối và kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán luôn duy trì tốt quan hệ phối hợp, phấn đấu làm tốt nhiệm vụ ngoại giao, đối ngoại nhân dân mà Đảng, Nhà nước giao phó. Những năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn duy trì đoàn kết, gắn bó với quê hương, đất nước, tích cực, chủ động đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của nhân dân trong nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chuyến thăm chính thức Thái Lan lần này nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Thông báo với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Thái Lan, Thủ tướng cho biết, hai bên hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong hơn 40 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976); đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2013. Hai bên thống nhất nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 20 tỷ USD trước năm 2020; khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực thiết yếu cho phát triển của Việt Nam như du lịch, công nghiệp phụ trợ, tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ, nông thuỷ sản.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị phía Thái Lan tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan hội nhập, phát triển và đề nghị phía Thái Lan sớm cấp giấy thông hành cho các Việt kiều cao tuổi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác của Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt đánh giá cao vai trò cầu nối của Đại sứ quán giữa các bộ, ngành hai nước nói chung và giữa các địa phương hai nước. Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt ở Thái Lan nói riêng. Vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và các hội đoàn người Việt tại các địa phương của Thái Lan luôn đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó khăn để ổn định cuộc sống và hoà nhập xã hội sở tại, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tổ quốc.

Thủ tướng mong bà con tiếp tục tăng cường đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và quan hệ thân thiết với nhân dân địa phương, tôn trọng luật pháp sở tại, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, đất nước; đồng thời căn dặn Đại sứ quán thường xuyên quan tâm, giúp đỡ bà con tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề cư trú, làm ăn, kinh doanh, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và hoà nhập vào xã hội sở tại.

* Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam Prachuap Chaiyasan (Pra-chu-áp Chay-a-xan). Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những hoạt động thiết thực của Hội Hữu nghị Thái – Việt thời gian qua, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng đến công tác đối ngoại nhân dân nói chung, nhất là quan hệ Việt Nam – Thái Lan; đồng thời mong muốn Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam tiếp tục đổi mới hoạt động, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước.  Bên cạnh đó, hội cũng cần đẩy mạnh việc xúc tiến hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Bày tỏ vui mừng được gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Bangkok, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam cho biết hội luôn nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động để làm tốt hơn vai trò cầu nối hữu hiệu cho quan hệ hữu nghị hai nước nói chung, nhân dân hai nước nói riêng. Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái – Việt cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Việt kiều đang sinh sống, học tập tại Thái Lan; cho rằng đây là nguồn lực quan trọng để duy trì và đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam cũng nhất trí và khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để thúc đẩy hợp tác du lịch và sự phối hợp giữa các địa phương hai nước, trên cơ sở phát huy lợi thế của các tuyến đường giao thông sẵn có.

* Chiều cùng ngày, trước khi rời thủ đô Bangkok, lên đường thăm tỉnh Nakhon Phanom (Na-khon Pha-nôm), Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao đã dự lễ khai mạc Tuần lễ Hàng Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Central Plaza Ladprao. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khai mạc và chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Central Group.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Sáng 23/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình bị tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chiều nay (22/4), đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục