Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (14-20/8)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/8/2017 | 11:22:31 PM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục các hoạt động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ/ UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/ Triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018/ Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Yên Bái/ Bàn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh chè... là những sự kiện đáng chú ý diễn ra tuần qua.


Ngày 17/8, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Thị Thanh Trà đã có thư cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các địa phương trong cả nước; sự ủng hộ thiết thực của các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh... thời gian qua đã giúp đỡ, ủng hộ tỉnh Yên Bái vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.



Chiều 14/8, các thành viên UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; bàn phương hướng, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2017. Cuộc họp này phải lùi so với dự kiến do các thành viên UBND phải tập trung chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn do lũ quét tại huyện Mù Cang Chải. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao kết quả mà các cấp, các ngành đã đạt được trong tháng 7. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: tốc độ giải ngân còn chậm; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tai nạn giao thông còn ở mức cao; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chuyên viên, người đứng đầu một số địa phương vẫn chưa cao...



>> Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương làm việc tại Yên Bái

Trong tuần qua, lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm trưởng đoàn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ… đã đến Yên Bái và huyện Mù Cang Chải kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ quét, chia sẻ những mất mát của đồng bào và động viên thầy trò vùng lũ trước khi bước vào năm học mới.

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao đổi với các thầy cô giáo Trường Mầm non Hoa Lan



Trong tuần qua, các tập thể và cá nhân trong tỉnh, trong nước và tổ chức nước ngoài tiếp tục đến Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Mù Cang Chải để chia sẻ khó khăn và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng trong đợt mưa và lũ quét vừa qua. Nhờ những nỗ lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn và các tầng lớp nhân dân, học sinh vùng lũ Mù Cang Chải đã tựu trường đúng kế hoạch năm học. 



Sáng 17/8, mưa lớn đã làm sạt lở ta luy tại thôn Tân Lập, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình làm cháu Trần Đức Duy, sinh năm 1999 tử vong. Mưa lớn làm đổ sập 1 ngôi nhà, ngập 20 ha lúa, tuyến đường Yên Thế - Vĩnh Kiên đoạn Km38 + 200 và ngầm Đát Km 60 + 420 bị ngập sâu gây tắc đường. Mưa lớn đã gây thiệt hại về kinh tế cho huyện Yên Bình khoảng 200 triệu đồng.


Đây là lớp tập huấn nâng cao nhận thức và nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 94 các cấp. Các học viên được truyền đạt 3 chuyên đề quan trọng, qua đó giúp đội ngũ thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong giai đoạn hiện nay. 



                                                            Các đại biểu tham dự lớp học


Sáng 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Năm học mới, ngành GD-ĐT tỉnh tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ GD- ĐT, chú trọng phát triển quy mô, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tăng cường công tác quản lý, kỷ cương, nề nếp tại các trường học, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài phát triển sự nghiệp GD-ĐT. 


12 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2016 - 2017 được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 


Sáng 16/8, Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022  đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức.Tại Đại hội, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và 8 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác phật sự trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân có thành tích đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2017. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đạo lý "Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” giai đoạn 2012-2017.


Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt Đại hội. 


Ngày 18/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh chè 6 tháng đầu năm 2017 và bàn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh ngành chè Yên Bái. Yên Bái hiện có 8.695 ha  chè , giảm 2.420 ha so với cùng kỳ năm 2016. Các huyện giảm nhiều là: huyện Trấn Yên giảm 390 ha, huyện Yên Bình 384 ha, huyện Mù Cang Chải 71 ha và thành phố Yên Bái giảm 83 ha. Nguyên nhân chính là do những diện tích chè già cỗi không được đầu tư chăm sóc, hiệu quả kinh tế thấp nên người dân đổi sang trồng các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả…

Do mưa lớn, kéo dài từ thượng nguồn sông Chảy, nước đổ về hồ Thác Bà với lưu lượng lớn, từ 7 giờ ngày 18/8/2017, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà đã mở 2 cửa xả lũ. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Thủy điện Thác Bà thực hiện xả lũ nhằm đảm bảo an toàn hồ đập.



Sáng 19/8, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT – TH) tỉnh Yên Bái tổng kết Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Yên Bái lần thứ XVI, năm 2017. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đài PT-TH tỉnh (1/9/1957 - 1/9/2017). Giải thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi, trong đó có 70 tác phẩm truyền hình, 32 tác phẩm phát thanh, 9 chương trình phát thanh của 9 đài huyện, thị.

YBĐT

Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam phát biểu tại lễ phát động

Chiều 28-3, ngay sau hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Dân vận khéo (DVK) đã trở thành phong trào thi đua chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai rộng khắp với hình thức đa dạng, phù hợp, từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục