Tỉnh Yên Bái ký kết hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/8/2017 | 6:24:22 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 21/8, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost) đã tổ chức ký kết hợp tác toàn diện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã dự lễ ký kết.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết, tỉnh Yên Bái và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost) sẽ hợp tác, phối hợp trong việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát.

Hai bên cũng sẽ hợp tác trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ Tài chính bưu chính và lĩnh vực cung ứng các dịch vụ phân phối - Truyền thông.

Theo đó, VnPost sẽ đầu tư nguồn lực tốt nhất đảm bảo cung cấp các dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của các tổ chức cá nhân trên địa bàn; phục vụ các cơ quan Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân với chất lượng tốt nhất; đảm bảo tuyệt đối an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong việc cung ứng các dịch vụ...

Tại lễ ký kết, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ cùng với tỉnh Yên Bái triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác, thường xuyên phối hợp đánh giá, kiểm tra đôn đốc thực hiện các lĩnh vực hợp tác để đạt được mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc hợp tác mà 2 bên thỏa thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng và Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn đã ký kết thỏa thuận hợp tác vào chiều 21/8.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã thông tin khái quát với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời đánh giá cao vai trò hoạt động của mạng lưới bưu điện trong quá trình phát triển của tỉnh, cụ thể là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Yên Bái đang nỗ lực, cố gắng nhằm thực hiện mục tiêu cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Việc phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ góp phần thực hiện mục tiêu này ngay trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương của tỉnh nghiêm túc thực hiện niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính được công bố; căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế, tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính có thể triển khai qua dịch vụ bưu chính công ích; thường xuyên phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức đánh giá thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Đề nghị Bưu điện tỉnh chuẩn bị tốt nguồn lực, xây dựng phương án kế hoạch để triển khai tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo thực hiện an toàn, kịp thời, chính xác việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân...



Cùng với ký kết của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Yên Bái và lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới (ảnh trên).

Trước đó, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 1320/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chinh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quang Tuấn - Quyết Thắng

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục