Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (4/9 - 10/9)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/9/2017 | 8:07:34 AM

YênBái - YBĐT - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới/ Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tiếp lãnh đạo tỉnh Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào)/ UBND tỉnh Yên Bái họp thống nhất về thực hiện chế độ, chính sách đối với nhóm đối tượng đặc thù/ Thành phố Yên Bái: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 

Sự kiện đáng quan tâm nhất tuần qua là sáng 5/9, cùng với 22 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới, học sinh tỉnh Yên Bái cũng hân hoan đón ngày khai giảng trong không khí phấn khởi, vui tươi. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khai giảng, chia vui, chúc mừng thầy và trò các nhà trường.

  


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Thị Thanh Trà đánh hồi trống đầu tiên khai giảng năm học mới. 

Để thực hiện tốt nhiêm vụ năm học 2017 - 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục - đào tạo Yên Bái và Trường THPT Hoàng Quốc Việt tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động thực chất để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo tại nhà trường, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng kỷ cương, hiện đại, thực chất, không chạy theo thành tích, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học...


Dự và chung vui với thầy và trò Trường THPT Thác Bà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị năm học mới nhà trường tiếp tục xây dựng nề nếp, kỷ cương; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường giáo dục đạo đức, văn hóa, kỹ năng sống cho học sinh. 



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tặng quà nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý cần tăng cường nâng cao năng lực quản lý, gắn nhà trường với gia đình và xã hội; mỗi cán bộ, giáo viên phải tiếp tục nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn và là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; cần tăng cường hơn nữa giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh; các em học sinh có kế hoạch học tập toàn diện tất cả các môn học để đạt thành tích cao nhất.




Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Là đơn vị giáo dục mũi nhọn của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm học mới, nhà trường  tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng phát triển năng khiếu của học sinh trong các lĩnh vực trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện, kết hợp nhuần nhuyễn "học đi đôi với hành”; phấn đấu tăng số lượng học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường chuyên nghiệp, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. 

* Nhân dịp khai giảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh đã dự, động viên, chung vui với thầy trò các nhà trường ở nhiều địa phương trong tỉnh, mang đến không khí phấn khởi đón năm học mới.


Sáng 9/9, các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Xay Nha Bu Ly (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) do đồng chí Sổm Lít Pước Keo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. 

Trong khuôn khổ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tỉnh Yên Bái đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với tỉnh Viêng Chăn (từ năm 2008) và tỉnh Xay Nha Bu Ly (từ năm 2012). Đến nay, mối quan hệ này ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

                       

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc


 Sáng 9/9, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp thống nhất về thực hiện chế độ, chính sách đối với nhóm đối tượng đặc thù (cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, cộng tác viên dân số, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). 
 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp 


Chiều 7/9, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. 




Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 


 Chiều 7/9, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để xem xét hồ sơ, phương án Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.
 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ đêm 6 rạng sáng 7/9, trên địa bàn thành phố Yên Bái có mưa rào (có nơi mưa vừa, mưa to) và dông. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.


Mưa lớn gây ngập úng cục bộ gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.


Chiều 8/9, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đã trao đổi về những nội dung phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để tuyên truyền đúng, trúng và hiệu quả. 



Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái thông tin nhanh về tình hình chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tới các cơ quan báo chí, truyền thông


Sáng 9/9, thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố giai đoạn 2012 - 2017 và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đây là địa phương được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chọn làm đại hội trước để rút kinh nghiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.


Lãnh đạo thành phố Yên Bái khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng


Thực hiện chương trình hợp tác năm 2017 giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), trong các ngày 6 và 8/9, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức đón tiếp 25 lưu học sinh của hai tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) Tiếp nhận 15 lưu học sinh tỉnh Xay Nha Bu Ly (Lào)  sang học tập tiếng Việt tại trường.




      Đoàn công tác của tỉnh Viêng Chăn, các lưu học sinh và cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái chụp ảnh lưu niệm.


Đúng dịp khai giảng năm học mới, sáng 5/9, Báo Yên Bái đã bàn giao công trình nhà bếp ăn bán trú cho Trường Tiểu học và THCS Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Công trình do Báo Yên Bái làm chủ đầu tư, với sự tài trợ của Công ty cổ phần Thương mại phát triển kỹ thuật và nhân lực Quốc tế (JVNET). Công trình có tổng giá trị đầu tư trên 300 triệu đồng, được xây dựng với quy mô nhà cấp 4 trên diện tích 100 mét vuông, đảm bảo đủ chỗ nấu nướng và có đủ chỗ để nhà trường phục vụ gần 150 lượt học sinh ăn 3 bữa/ngày. 

  

Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng biên tập Báo Yên Bái cùng lãnh đạo xã và phụ huynh học sinh tham quan công trình và bữa ăn của học sinh bán trú.


 Sáng 9/9, tại Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận giấy công nhận Làng nghề đan rọ tôm - thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình. Việc công nhận Làng nghề rọ tôm thôn Đồng Tâm – làng nghề đầu tiên của huyện Yên Bình là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng thương hiệu sản phẩm rọ tôm cũng như các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đặc sản của huyện.



Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Yên Bình thăm gian trưng bày sản phẩm rọ tôm.

YBĐT

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục