Quân khu 2 tổng kết trực tuyến thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/9/2017 | 4:44:56 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 12/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố và một số sở, ban, ngành và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các huyện, thị, thành phố.

Thực hiện Luật DQTV, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương. 

Qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện Luật DQTV; tổ chức xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chất lượng tổng hợp ngày càng được nâng cao, sức mạnh chiến đấu được tăng cường, có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Hàng năm, các địa phương đều xây dựng kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đáp ứng  yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu khi có tình huống xảy ra; tổ chức huấn luyện 100% đầu mối đơn vị DQTV, trong đó quân số tham gia huấn luyện đạt 94%...

Từ những kết quả đạt được, khẳng định Luật DQTV đã đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày vững chắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Luật DQTV của tỉnh Yên Bái, đồng thời nêu lên một số vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật DQTV như việc quy định thành phần của DQTV; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của DQTV; hệ thống tổ chức chỉ huy DQTV. 

Đồng chí đề nghị Trung ương Đảng có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp để có đủ điều kiện xây dựng lực lượng tự vệ, đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Luật DQTV phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 2, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối cách mạng, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Luật DQTV; xây dựng DQTV vững mạnh, rộng khắp, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện chế độ chính sách cho DQTV theo quy định hiện hành.

Hồng Oanh

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục