HĐND huyện Trấn Yên: Giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/9/2017 | 7:07:54 AM

YBĐT - Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện Trấn Yên đã tổ chức 11 cuộc giám sát. 

Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện Trấn Yên đã tổ chức 11 cuộc giám sát tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực cử tri quan tâm như: chế độ chính sách cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất công do UBND các xã, thị trấn quản lý; công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh; tình hình triển khai hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135…

Các cuộc giám sát đều đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. HĐND huyện đã tổ chức 95 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 256 ý kiến cử tri, giải quyết và trả lời 256 ý kiến với sự đồng thuận cao của nhân dân và cử tri.
 
Sau các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện đã có ý kiến đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ, bám sát cơ sở, kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; đồng thời, xử lý nghiêm và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Thanh Tiến (Đài TT-TH Trấn Yên)

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục