Điểm nhấn ở Púng Luông

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/9/2017 | 7:19:44 AM

YBĐT - Các bản: Lý Háng Tâu, Chờ Chua B, bản Ngã ba Kim đã xây dựng mô hình "Đội tự quản về an ninh trật tự”; Chi hội Phụ nữ bản Lý Háng Tâu thực hiện hiệu quả mô hình "5 không, 3 sạch”... 

Mô hình trồng lúa mì tại xã Púng Luông đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở vùng cao.
Mô hình trồng lúa mì tại xã Púng Luông đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở vùng cao.

Đảng bộ xã Púng Luông hiện có 147 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó 2 chi bộ nhà trường, 10 chi bộ thôn, bản và 1 chi bộ quân sự.

Đồng chí Mùa A Tòng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định là một nội dung thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đã chú trọng triển khai tới cán bộ, đảng viên cam kết, đăng ký thực hiện. 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các chi bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm việc rà soát, bổ sung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Trên cơ sở đó, các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ thôn, bản… đưa việc học tập và làm theo Bác thành hoạt động thường xuyên, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động, coi đây là giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong những việc làm cụ thể, Đảng bộ xã Púng Luông đã tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Ở các bản: Lý Háng Tâu, Chờ Chua B, bản Ngã ba Kim đã xây dựng mô hình "Đội tự quản về an ninh trật tự”; Chi hội Phụ nữ bản Lý Háng Tâu thực hiện hiệu quả mô hình "5 không, 3 sạch”. 

Mô hình phát triển kinh tế có anh Thào A Khày hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nuôi ong lấy mật; chị Thào Thị Sua ở bản Púng Luông tích cực tuyên truyền chị em trong bản không sinh con thứ 3 trở lên, không tảo hôn…
 
Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ xã Púng Luông đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra nội dung "làm theo” với các phần việc: gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở; chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham những, nói nhiều làm ít.

Phát huy dân chủ, tăng cường phê bình và tự phê bình; tu dưỡng đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, trước nhân dân, thực hành dân chủ; giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; giáo dục phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh gắn với thực hiện các quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trần Ngọc

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục