Đảng bộ phường Đồng Tâm: Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2017 | 6:58:35 AM

YBĐT - Đến hết ngày 1/9/2017, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Đồng Tâm đã tổ chức xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. 

Đảng viên Chi bộ khu dân cư Quang Trung bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy khóa mới.
Đảng viên Chi bộ khu dân cư Quang Trung bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy khóa mới.

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/TU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái về đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020, thời gian vừa qua, Đảng bộ phường Đồng Tâm đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị các bước để tiến hành tổ chức đại hội. Đến nay, 100% chi bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đảng bộ phường Đồng Tâm có 1.025 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc gồm 12 chi bộ khu dân cư, 2 chi bộ cơ quan, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ doanh nghiệp. Trong đó, đảng viên miễn sinh hoạt Đảng là 154 đồng chí. Xác định kết quả đại hội chi bộ là nhân tố quan trọng bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên, tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy phường đã thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, trong đó chú trọng chỉ đạo xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và các hoạt động hướng tới chào mừng đại hội.
 
Từ trung tuần tháng 5/2017, Đảng bộ phường đã triển khai thực hiện tốt các bước tiến hành như: tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng triển khai hướng dẫn của Thành ủy đến 18 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, chỉ đạo các chi bộ triển khai trong ban chi ủy và đảng viên trong chi bộ. Để đại hội chi bộ trực thuộc đạt kết quả tốt, Đảng bộ phường Đồng Tâm đã thành lập 5 tổ công tác chỉ đạo đại hội, do các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, tích cực hướng dẫn, kiểm tra, giúp các chi bộ trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.
 
Đồng thời, thực hiện tốt các bước như duyệt báo cáo chính trị, phương án nhân sự, nội dung, chương trình, kinh phí, địa điểm tổ chức đại hội. Chi bộ khu dân cư Quang Trung được Đảng bộ phường chọn làm đại hội điểm. Đồng chí Nguyễn Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm cho biết:"Sau hội nghị quán triệt triển khai tổ chức đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ phường, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt trong khu dân cư, cơ quan, đơn vị và thông qua Đảng ủy phường trước khi trình đại hội.
 
Nội dung các báo cáo đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và phương hướng khắc phục. Kiểm điểm tương đối toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, định ra mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Các tổ công tác của phường luôn bám sát cơ sở, tham mưu giúp Đảng uỷ theo dõi, hướng dẫn giải quyết những khó khăn trong quá trình tổ chức đại hội.
 
Công tác thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết đảm bảo đúng hướng dẫn, trang trọng, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội được đảm bảo. Tỷ lệ đảng viên tham dự đại hội đạt trên 90%, nhiều đảng viên được miễn sinh hoạt song vẫn tham dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao”.
 
Tại đại hội, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW…
 
Công tác nhân sự được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình và quy định của Đảng. Kết quả đại hội của 18 chi bộ đều bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu và đúng định hướng. Các đồng chí trúng cử vào các ban chi ủy khóa mới đều đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, đủ khả năng cùng tập thể chi ủy lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.
 
Đến hết ngày 1/9/2017, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Đồng Tâm đã tổ chức xong đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020, đảm bảo đúng quy trình và yêu cầu quy định, về trước thời gian 1 tháng so với kế hoạch của Thành ủy Yên Bái đã đề ra. Trong đó, số cấp ủy được bầu mới là 85 đồng chí; số cấp ủy là nữ chiếm 38,8%; các đồng chí bí thư tái cử là 83,3%...

Thành công của đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Đồng Tâm, nhiệm kỳ 2017 - 2020, là kết quả sự chỉ đạo đúng hướng, toàn diện, đúng quy trình, sát sao trong hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các bước tiến hành của Đảng bộ phường. Đây chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ phường Đồng Tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững sự ổn định về chính trị, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Vũ Đồng

Các tin khác

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Lạng Sơn thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương giao diện mới Báo Lạng Sơn điện tử.

Sáng 24/4, Báo Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024).

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng.

Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình đã được triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, có nội dung trọng tâm, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục