Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (18/9 - 24/9)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/9/2017 | 9:24:43 AM

YênBái - YBĐT - Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải/ Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh/ UBND tỉnh phát động thi đua sản xuất vụ đông/ Đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020...


Tối 23/9, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2017 và vinh danh Hạn khuống của người Thái Mường Lò - Nghĩa Lộ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đồng thời là cây khèn bè Thái lớn nhất xác lập Kỷ lục Guiness Việt Nam. 

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. 

 

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Sóng vàng trên non”. 

Với chủ đề "Nghĩa Lộ- bừng sáng một miền Tây", Chương trình đêm khai mạc đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc, rộn rã và hoành tráng, giúp người xem có thể hình dung khá rõ nét về một vùng văn hóa mang đậm bản sắc miền Tây Bắc., góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, đất và người Yên Bái đên du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

* Nằm trong Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2017 và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2017 còn có nhiều hoạt động như: nghệ thuật diễu diễn đường phố, Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng” Mù Cang ChảiTriển lãm ảnh đẹp Tây Bắc, các gian hàng sản vật địa phương tại Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng”, Giải đua ngựa xã Sơn A, Lễ hội Mừng cơm mới Tú Lệ ....


Tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái gồm các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã có các buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2017 và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 



Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới của các Đảng bộ là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; đảm bảo hiệu quả việc đánh giá thực chất tổ chức Đảng và đảng viên trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ cơ sở, xác định rõ khâu đột phá, mô hình cụ thể của đơn vị mình; rà soát, bổ sung đánh giá cụ thể hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 trong năm 2017. 


Sáng 20/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái (HTGĐLS) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngày 23/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái. 

Hội co nhiệm vụ hỗ trợ các gia đình liệt sỹ tiếp cận, thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần giúp các gia đình liệt sỹ thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ còn thất lạc hoặc chưa xác định danh tính; tham gia nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước và phản biện xã hội về các giải pháp thực hiện chế độ, chính sách nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ và gia đình liệt sỹ...

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.  


Ngày 19/9, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018. 



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái tại Lễ khai giảng năm học mới

Năm học 2016 - 2017, tỉ lệ sinh viên học tập đạt loại khá, giỏi của Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái chiếm trên 65%, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp cao. Trong năm học, nhiều cán bộ, giảng viên đã tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy học. Năm học 2017 - 2018, nhà trường đã tuyển sinh trên 700 học sinh, sinh viên ở 20 lớp với chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp...


Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu sản xuất trên 10.000 ha, tổng sản lượng đạt trên 58.000 tấn sản phẩm các loại. 


Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi với bà con về sản xuất ngô đông.


Sáng 21/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Qua 2 năm thực hiện Đề án, trên địa bàn tỉnh đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất trồng trọt và chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Trong sản xuất nông nghiệp, đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng. 


Ngày 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Báo Nhân Dân về nội dung triển khai nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác phát hành báo Nhân Dân cuối tuần tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.


Đại hội đã thu hút sự tham gia của 500 vận động viên đại diện cho trên 1.500 vận động viên từ 31 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện với 13 môn thi đấu cùng các trò chơi dân gian. Đây là địa phương được chọn chỉ đạo điểm đại hội thể dục thể thao của tỉnh Yên Bái.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội.


YBĐT

Các tin khác
Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục