Nhanh chóng khắc phục lưới điện

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2017 | 8:13:28 AM

YBĐT - Ngay những ngày sau mưa lũ, hòa cùng dòng người hối hả giúp nhân dân khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống là những người thợ điện với bộ đồng phục màu cam, khẩn trương kiểm tra và khắc phục hệ thống lưới điện bị đổ, gẫy và hư hỏng.

Công nhân Điện lực Nghĩa Lộ dựng cột tạm và kéo dây để nhanh chóng cấp điện cho nhân dân.
Công nhân Điện lực Nghĩa Lộ dựng cột tạm và kéo dây để nhanh chóng cấp điện cho nhân dân.

Khu vực tổ 19, 20, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ do ảnh hưởng của mưa lũ đã có 15 cột điện bị gãy đổ gây mất điện tại khu vực này. Anh Nguyễn Ngọc Chiến - Tổ Quản lý, vận hành đường dây Trạm điện Nghĩa Lộ cho biết: "Sau khi sự cố xảy ra, đã làm gẫy đổ một số cột và chúng tôi tạm thời cắt điện của Trạm biến áp Pú Trạng để đảm bảo an toàn. Sau đó, tiến hành khắc phục lại điện cho hơn 100 hộ dân ở đây bằng cách đấu đường dây và hệ thống cột tạm để tạm  thời cấp điện cho khách hàng rồi sẽ báo cáo lãnh đạo xin phương án đầu tư, xử lý lại cho đảm bảo an toàn để cấp điện”.

Theo thống kê của Điện lực Nghĩa Lộ, mưa lũ đã làm hệ thống lưới điện trên địa bàn các huyện thị phía Tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến 7.500 khách hàng bị mất điện. Trong đó, đường dây 35kV thuộc lộ 375, 377 cấp điện cho khu vực các xã Thanh Lương, xã Nghĩa An, xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn huyện Văn Chấn và toàn bộ huyện Trạm Tấu gặp sự cố gẫy và nghiêng 7 cột điện.
 
Đối với đường dây hạ thế, lũ quét và lũ ống đã làm sạt lở, gẫy đổ, cuốn trôi 32 cột và  còn một số khu vực chưa thống kê hết do giao thông chia cắt. Điện lực Nghĩa Lộ cũng đã phải cắt điện tại 56 trạm biến áp vì có nguy cơ sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn cho lưới điện. Ngay sau khi xảy ra sự cố lưới điện, Ban Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ đã kịp thời đến hiện trường khảo sát và huy động mọi nguồn lực sẵn có, đồng thời, có phương án khắc phục.

Sáng 13/10, khi đến bản Ngoa, xã Phúc Sơn huyện Văn Chấn, chúng tôi gặp những người thợ điện vẫn đang cần mẫn dựng cột, kéo dây để nhanh chóng cấp điện cho người dân. Tại đây, mưa lũ đã làm 5 cột điện bị đổ và 30 công tơ bị hư hỏng, 1.200 m dây điện bị cuốn trôi khiến cho 102 hộ dân ở bản Ngoa bị mất điện. Anh Hoàng Văn Mạnh - cán bộ kỹ thuật Điện lực Nghĩa Lộ cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức mình để khôi phục đường điện nhanh nhất, giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Trước mắt, chúng tôi dựng lại hệ thống cột tạm, kéo lại dây, muộn nhất đầu giờ chiều nay các hộ dân trong bản sẽ có điện sinh hoạt”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lã Công Hùng - Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ cho biết: "Chúng tôi đã huy động 100% cán bộ, công nhân tham gia khắc phục hệ thống lưới điện bị thiệt hại do mưa lũ với quyết tâm cao nhất để kịp thời cấp điện cho nhân dân.
 
Đến ngày 15/10, đã cấp điện trở lại cho hơn 7.000 khách hàng. Hiện, vẫn còn 497 hộ ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu chưa được cấp điện trở lại do hệ thống đường giao thông bị chia cắt, sạt lở nhiều, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Chúng tôi đang quyết tâm cao nhất, huy động nhân lực, vật lực tập trung khắc phục hệ thống lưới điện và sớm cấp điện trở lại cho các hộ dân còn lại ở xã Xà Hồ”.

Mặc dù do mưa lũ diễn biến phức tạp, giao thông nhiều nơi bị chia cắt, việc di chuyển vật tư thiết bị, kéo dây đều phải dùng sức người là chính, nhưng tất cả cán bộ, công nhân Điện lực Nghĩa Lộ vẫn cố gắng thực hiện với quyết tâm cấp điện trở lại nhanh nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị. Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên ngành điện và sự chia sẻ kịp thời những khó khăn, mất mát đối với người dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, giúp bà con giảm bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất.

Văn Thông 

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục