Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư thôn 9, xã Minh Xuân

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/11/2017 | 9:52:34 AM

YênBái -

YBĐT - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), sáng 18/11, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 9, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Lục Yên.


Thôn 9, xã Minh Xuân hiện có 94 hộ, 386 nhân khẩu với 4 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, nhân dân thôn 9 luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đoàn kết cùng nhau khắc phục khó khăn ổn định sản xuất phát triển kinh tế, nêu cao tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. 


Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn 9 trong Ngày hội Đại đoàn kết

Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm; số hộ khá chiếm trên 70%; 100% số hộ được sử dụng điện và có phương tiện nghe nhìn; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia đóng góp ngày công và gần 40 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn 9, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy biểu dương kết quả mà cán bộ và nhân dân trong thôn đạt được trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn toàn thể bà con tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động trong dân cư; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; đoàn kết, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, nuôi dạy con cháu, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng quà cho 5 hộ nghèo ở thôn 9, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý bà con cần quan tâm bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật; phát huy dân chủ và vai trò giám sát trong việc đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa… Ban Công tác Mặt trận của thôn cần đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong thôn. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mạnh Cường

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục