Đỗ Mỹ Linh và hành trình là "Hoa hậu nhân ái" tại Miss World 2017

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/11/2017 | 8:11:06 AM

Đêm chung kết cuộc thi Miss World 2017 đã khép lại, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở thành 1 trong 5 Hoa hậu nhân ái nhờ vào những hoạt động thiện nguyện mang nhiều ý nghĩa và nhân văn của mình trong thời gian qua.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Miss World là cuộc thi có lịch sử lâu đời và uy tín trên toàn thế giới. Không chỉ chú trọng đến vẻ đẹp hình thức Miss World còn chú trọng đề cao đến nhân cách và trí tuệ của những người đẹp tham gia. Cuộc thi  Miss World 2017 lần thứ 67 đã khép lại bằng đêm chung kết trao danh hiệu vào tối qua (18.11.2017)  tại Nam Á, Trung Quốc. 

Chủ nhân của chiếc vương miện cao quý đã thuộc về người đẹp đến từ Ấn Độ Manushi Chhillar.  Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về đại diện của Mexico: Andrea Meza. Ngôi vị Á hậu 2 thuộc về đại diện của nước Anh: Người đẹp Stephanie Hill. Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được BTC  Miss World  2017  công bố là 1 trong 5 người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái thuộc hạng mục Beauty with a Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả). Trước đó không lâu Đỗ Mỹ Linh cũng đã có mặt trong top 40 người đẹp nhất của cuộc thi. 

Người hâm mộ Việt Nam đã vỡ òa khi nghe tên của  Đỗ Mỹ Linh đã được BTC xướng lên cạnh các người đẹp đến từ Philippines, Ấn Độ, Indonesia và Nam Phi. Đây là một vinh dự rất lớn đối với Mỹ Linh nói riêng, đối với Việt Nam nói chung bởi vì Đỗ Mỹ Linh cũng chính là đại diện đầu tiên của Việt Nam có chiến thắng ở hạng mục danh giá này khi tham gia Miss World từ trước đến nay. 

Trước khi đến với cuộc thi Miss World 2017 Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Đây cũng là một trong những tiêu chí để BCT Miss World 2017 bình chọn Đỗ Mỹ Linh trở thành Hoa hậu nhân ái của cuộc thi.

Đến với cuộc thi Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh đã thực hiện dự án Cõng điện lên bản vào hồi đầu tháng 10.2017. Đây là dự án mang tính nhân văn được triển khai tại Trảm Tấu, một huyện thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Yên Bái nơi người dân từ trước đến nay chưa bao giờ được thắp điện.

Trong thời gian đến với đồng bào vùng cao Đỗ Mỹ Linh đã không ít lần gặp những nguy hiểm và trở ngại. Cụ thể là trong thời gian "Cõng điện lên cho đồng bào” do tình hình thời tiết bất lợi cộng với mưa lũ Đỗ Mỹ Linh đã rơi vào tình trạng hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng bằng sự lạc quan cũng như nhờ vào những ứng xử thông minh Đỗ Mỹ Linh đã kiên trì bám trụ với người dân và sau đó tìm cách liên lạc với các cơ quan chức năng ở Yên Bái để được hỗ trợ. Cuối cùng dự án của cô cũng hoàn thành trước ngày sang Trung Quốc dự thi.



Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các trẻ em vùng cao huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Hình ảnh của Mỹ Linh trèo đèo lội suối ăn ngủ với bà con dân bản đã làm lay động trái tim của nhiều người. Nói về đoạn clip ghi lại những chặng được Đỗ Mỹ Linh mang điện đến vùng cao, cô chia sẻ một cách khiêm tốn: "Linh biết rằng trên đất mình vẫn còn rất nhiều nơi đang khát điện và rất nhiều người đang phải sống mà có ánh sáng vào ban đêm. Dự án này chỉ là bước đi đầu tiên cho một cuộc hành trình đầy gian khổ, nhưng Linh tin rằng, với sự giúp đỡ của mọi người, ánh sáng văn minh sẽ được thắp lên ở những nơi tối tăm nhất”.

Với một hành trình gian nan vất vả, Đỗ Mỹ Linh xứng đáng được gọi tên là Hoa hậu Nhân ái tại Miss World 2017- một cuộc thi hướng đến tiêu chí "Sắc đẹp vì lợi ích cộng đồng”.

(Theo Một thế giới.vn)

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục