Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (13 - 19/11)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/11/2017 | 2:36:08 PM

YênBái -

YBĐT - Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải/ Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc/ Gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam/ Thẩm định Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020 ... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.


>>  Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải:

Ngày 13/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng một số sở, ban, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở trên tuyến đường vào trung tâm xã Chế Tạo và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Kiểm tra những thiệt hại bão lũ gây ra cho tuyến đường này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Mù Cang Chải cùng ngành giao thông vận tải đã nhanh chóng thông đường giúp nhân dân đi lại.


 
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tuyến đường từ trung tâm huyện đi xã Chế Tạo

 Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Mù Cang Chải và có những chỉ đạo để Mù Cang Chải tập trung dồn sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Mù Cang Chải cần tiếp tục rà soát lại những hộ dân hiện đang sinh sống ở những khu vực nguy hiểm để có hướng giải quyết nhằm đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân về trước mắt cũng như lâu dài.  

 
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mù Cang Chải.

>> Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Ngày 18/11, đồng loạt các khu dân cư trong toàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội với người dân các địa phương.
 
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo đã biểu dương, ghi nhận những kết quả cán bộ và nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. đồng thời, mong muốn toàn thể bà con tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động trong dân cư; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; đoàn kết, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, nuôi dạy con cháu, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 


 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với người dân thôn Khe Loóng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên


 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho 5 hộ nghèo ở thôn 9, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên 


 

Đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng liên khu dân cư Đồng Hạ - Lao Động, xã Vân Hội, Trấn Yên.  


 

  Phó chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh trao quà của tỉnh cho hộ gia đình tiêu biểu.



 

Đồng chí Tạ Văn Long tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân thôn Khe Gầy trong Ngày hội Đại đoàn kết. 


Chiều 15/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, các nhà giáo lão thành, các nhà giáo ưu tú trên địa bàn nhân kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017). Dự buổi gặp mặt, động viên đội ngũ nhà giáo có đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.



Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 – 2017. 


ũng 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng cán bộ ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái.  
 

Chiều 16/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, cần đánh giá cụ thể thực trạng, tầm quan trọng của từng loại khoáng sản cho việc đóng góp chung vào ngân sách của tỉnh; nêu được những bất cập, tồn tại, hạn chế và phương án khắc phục trong việc quy hoạch sao cho hiệu quả nhất cùng với cơ cấu lại các cơ chế, giải pháp, kiểm tra, thanh tra, ban hành các chính sách liên quan đến thăm dò, khai thác, khoáng sản... sao cho hiệu quả nhất.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị tư vấn trong việc điều chỉnh Quy hoạch chung của hai địa phương và có những chỉ đạo, định hướng để xây dựng Quy hoạch xứng tầm các hạng đô thị đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tham quan đồ án điều chỉnh Quy hoạch thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  
 

Sáng 16/11, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2017. Các học viên sẽ được trang bị, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác văn phòng cấp ủy nhằm nâng cao năng lực làm việc, phục vụ tốt công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. 

 

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn 
 

Sáng 15/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) tới lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị. 

 >>  Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 24 tỉnh kết luận Hội nghị. 


Sáng 17/11, đoàn cán bộ phụ nữ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do bà Vị La Von Phăn Tha Vông - Phó Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Lào, Chủ tịch Phụ nữ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Hội LHPN tỉnh Yên Bái.

  

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ chụp ảnh lưu niệm với đoàn Trung ương Hội LHPN Lào và Hội LHPN tỉnh Yên Bái. 


Ngày 16/11, đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ đã có buổi làm việc để xem xét đề nghị xây dựng Đề án thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin tỉnh Yên Bái.
 
 

Đồng chí Dương Văn Tiến- Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.  
hủ tịc

>> Xã Yên Hợp (Văn Yên)  và  Âu Lâu (thành phố Yên Bái) đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Phát biểu tại các lễ công bố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Yên Hợp và Âu Lâu  đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn; phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Yên Hợp, huyện Văn Yên.

YBĐT

Các tin khác

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam phát biểu tại lễ phát động

Chiều 28-3, ngay sau hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Dân vận khéo (DVK) đã trở thành phong trào thi đua chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai rộng khắp với hình thức đa dạng, phù hợp, từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình tặng hóa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

Huyện Yên Bình đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã; đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục