Toàn tỉnh Yên Bái có 152.607 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/12/2017 | 12:05:39 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 29/12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Yên Bái. 

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Cuộc làm việc của đoàn nhằm nắm tình hình kết quả triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH; kết quả thực hiện phong trào năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tình hình thực hiện việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Trong năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản, quy định trong triển khai thực hiện phong trào ở các cấp luôn được quan tâm. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng, bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… được triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, hợp lòng dân, tạo thành phong trào thi đua rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân. 

Năm 2017, toàn tỉnh có 152.607 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 74,6% (vượt 0,6% kế hoạch); trên 1.150 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa (đạt 59.1% kế hoạch); 1.247 làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa… 

Cùng với đó, các cấp đã khen thưởng trên 10 nghìn hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH. 

Công tác xây dựng môi trường văn hóa trường học gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017 được quan tâm thông qua công tác đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các cuộc vận động, các phong trào trong học sinh, sinh viên như: phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, duy trì mô hình cổng trường an toàn… đã góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ mới.



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả chỉ đạo của tỉnh Yên Bái và Ban Chỉ đạo trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. 

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cần lồng ghép xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH với phong trào xây dựng nông thôn mới; chấn chỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào; có kế hoạch từng năm để đánh giá cụ thể kết quả đạt được, rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.



Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa  phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tích cực tham mưu và chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thanh Chi - Quyết Thắng

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục