Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào, gặp và làm việc với thủ tướng Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/1/2018 | 8:56:56 AM

Chiều ngày 10/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Campuchia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bên lề Hội nghị Cấp cao Mekong-Lan Thương.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bên lề Hội nghị Cấp cao Mekong-Lan Thương.

Bên lề Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong – Lan Thương tại Phnom Penh, Campuchia, chiều ngày 10/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Thongloun Sisoulith trong những ngày đầu năm 2018; phấn khởi trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; đánh giá cao kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và bế mạc Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, đồng thời đánh giá cao thành công của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017.

Để triển khai quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong năm 2018, hai Thủ tướng nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của hai nước tập trung phối hợp chuẩn bị thật tốt Kỳ họp lần thứ 40 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào vào đầu năm 2018. Theo đó, đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực trong năm 2017 và chuẩn bị các nội dung hợp tác, đề xuất các giải pháp mới đột phá để nâng cao hiệu quả hợp tác hai nước trong năm 2018. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các nội dung tại Hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020; nhất trí phát huy thành công và tinh thần Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đưa quan hệ chính trị hai nước đi vào chiều sâu; phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ để thúc đẩy hợp tác kinh tế, tập trung các dự án đầu tư trọng điểm, kết nối kinh tế, giao thông, cơ sở hạ tầng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hai nước; phối hợp giải quyết những vấn đề còn tồn tại; tích cực tuyên truyền đến nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Cũng tại cuộc gặp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Chính phủ Lào ưu tiên đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí liên quan đến việc xin thị thực, giấy phép lao động và thẻ cư trú cho lao động Việt Nam; tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt ổn định làm ăn, sinh sống tại Lào, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội tại Lào cũng như tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào./.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao...

Chiều 10/1, bên lề Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, đầu tư, thương mại, an ninh – quốc phòng, du lịch… Kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 2017 tăng 20% đạt 15 tỷ USD.

Hai bên cũng phối hợp tốt tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Thái Lan trong việc thúc đẩy hợp tác tiểu vùng sông Mekong cũng như trong khuôn khổ Mekong – Lan Thương, mong muốn Thái Lan phát huy vai trò trong đảm bảo an ninh nguồn nước và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt phối hợp trong các lĩnh vực xuất khẩu nông sản, hàng hóa, hợp tác nghề cá, chống đánh bắt cá trái phép. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế như ASEAN, APEC, GMS…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước trong năm 2017.

Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai tại Phnom Penh, Campuchia, chiều tối 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước trong năm 2017; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước có các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên, đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tích cực thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được; tăng cường hơn nữa sự tin cậy về kinh tế, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng Việt Nam, trong đó có nông lâm thủy hải sản vào Trung Quốc; triển khai đúng tiến độ, hiệu quả các dự án có sử dụng tín dụng của Trung Quốc tại Việt Nam; hợp tác cùng có lợi về nông nghiệp, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ; thúc đẩy hợp tác tài chính, giao thông vận tải.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 từ ngày 29 - 31/3/2018.

Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung cấp cao và Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển; kiểm soát tốt bất đồng, giữ gìn hòa bình, ổn định ở biển Đông; thúc đẩy đàm phán thực chất để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu lực và hiệu quả.

Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc kiên trì phương châm hữu nghị với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững. Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định sẽ tích cực tham gia cơ chế hợp tác GMS; cảm ơn lời mời và sẽ thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp cho cả hai bên; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi về việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia

Tại buổi làm việc, Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian gần đây...
 
Ngày 10/1/0218, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
 
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao việc Campuchia đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao Mekong - Lan Thương lần thứ hai, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia ở khu vực.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại buổi làm việc.
Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực mà Campuchia đã đạt được trong thời gian gần đây, bày tỏ tin tưởng Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Samdech Techo Hun Sen đứng đầu sẽ tiếp tục đưa đất nước Campuchia phát triển hoà bình, ổn định và thịnh vượng.
 
Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành chúc nhân dân Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 2/2018 và bầu cử Quốc hội vào tháng 7/2018; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Việt Nam sang dự Hội nghị; khẳng định sự tham dự của Đoàn Việt Nam không chỉ đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị lần này mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác trong khu vực.
 
Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian gần đây, nhất là việc hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017 nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên nhất trí tiếp tục có các biện pháp hiệu quả giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đúng về giá trị của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia đã được xây dựng từ máu xương của nhiều thế hệ đi trước để có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ này.

Trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại, giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng… ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, phấn đấu hoàn thành công tác này trong thời gian sớm nhất. Hai bên cũng nhất trí phối hợp giải quyết tích cực vấn đề địa vị pháp lý cho người Campuchia gốc Việt tại Campuchia trên cơ sở luật pháp Campuchia và tinh thần quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình tặng hóa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

Huyện Yên Bình đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã; đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người dân Yên Bái tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao sức khoẻ và mức hưởng thụ văn hóa, làm cho cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Thời gian qua, mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của nhân dân đã được tỉnh Yên Bái hiện thực hóa ở từng bước đi với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp và xuyên suốt. Những tiêu chí về một xã hội hạnh phúc mà ở đó người dân hài lòng với chất lượng cuộc sống, môi trường, nền hành chính… đã được đặt lên hàng đầu.

Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” dành cho 50 học viên lớp Đề án 11 của Tỉnh uỷ Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Yên Bình họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Là địa phương được tỉnh Yên Bái lựa chọn tổ chức điểm Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, đến nay, huyện Yên Bình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục