Ông Thào Xuân Sùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/1/2018 | 1:31:40 PM

Ông Thào Xuân Sùng được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Ông Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam  lần thứ 13, khóa VI diễn ra sáng nay (12/1) tại Hà Nội, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tham dự hội nghị có Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu sau khi được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Thào Xuân Sùng cảm ơn các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tín nhiệm, tin tưởng và bầu vào vị trí mới. Đồng thời cam kết sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chung sức chung lòng, đoàn kết sáng tạo, đổi mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục chăm lo nông dân, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng, đời sống của hội viên nông dân.

"Tôi xin hứa với tập thể Ban Chấp hành sẽ cố gắng học hỏi, không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam phát huy dân chủ, chung sức, chung lòng đoàn kết, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VI đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên nông dân, thực hiện giảm nghèo bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân Việt Nam” – ông Thào Xuân Sùng cho biết.

Theo chương trình, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 13, khóa VI sẽ nghe các báo cáo trình bày, đóng góp ý kiến, hoàn thiện Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị cũng thảo luận Dự thảo Chỉ thị về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 13, khóa VI; công bố các quyết định về khen thưởng. Trước khi bế mạc, hội nghị sẽ tiến hành việc ký kết giao ước thi đua năm 2018.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục