Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Nga và chủ tịch Quốc hội Fiji

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/1/2018 | 7:44:17 AM

Chiều 17/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga bà Karelova Galina Nikolaevna.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga bà Karelova Galina Nikolaevna.

Chiều 17/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga bà Karelova Galina Nikolaevna và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia bà Epifanova Olga Nikolaevna và cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Nga nhân dịp dự diễn đàn APPF-26 tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia và Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Nga nhân dịp APPF-26 tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao, cảm ơn Trưởng đoàn và các nghị sĩ Nga tham dự Hội nghị; khẳng định sự tham dự của đoàn Nga đóng góp quan trọng cho thành công của Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi trọng, ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, một người bạn chí cốt, truyền thống của Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, bộ, ngành và địa phương hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp quốc; đề nghị Nga ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hiện, kim ngạch thương mại Việt-Nga đang có chiều hướng tăng trưởng tích cực. Đặc biệt kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực (5/10/2016).

Tính đến hết tháng 11/2017, trao đổi thương mại giữa hai bên đã 3,2 tỷ. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định, phấn đấu duy trì đà tăng trưởng tích cực này để nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD vào năm 2020; đề nghị Quốc hội Nga ủng hộ và hỗ trợ pháp lý cần thiết để hai bên sớm ký kết thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng nông, thủy sản.

Đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nga trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các Liên doanh Dầu khí của hai nước hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh chủ trương của Nga phát triển nông nghiệp xanh, sạch, bền vững và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của phía Nga đối với các dự án hỗ trợ tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, sản xuất rau quả sạch của tập đoàn TH đang được triển khai tại các địa phương của Nga.

Nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và tham gia tích cực các hoạt động hợp tác nghị viện do Nga đăng cai tổ chức như Diễn đàn phụ nữ Á- Âu, Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu và mong muốn hai Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác nghị viện đa phương IPU, ASEP…

Trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, Nhóm NSHN và Nghị sĩ Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp và phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà hai nước đã ký, ủng hộ Chính phủ và địa phương hai nước tăng cường hợp tác vì lợi ích thiết thực của cả hai bên.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian đón tiếp; trân trọng chuyển lời chào của Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienco đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng thời đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tham dự IPU 137 được tổ chức tại Nga vừa qua.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho rằng, việc Quốc hội Việt Nam tổ chức APPF-26 với nhiều hoạt động đã có sức hút lớn với các nước thành viên. Hoạt động này làm tăng uy tín của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Tại Hội  nghị APPF-26, Nga đã có 5 sáng kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết. Bà Karelova Galina Nikolaevna hy vọng, Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Nga sẽ có những đóng góp chung vào thành công của Hội nghị. 

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga mong muốn hai bên tăng cường hợp tác phát triển trên các lĩnh vực giao lưu văn hóa, du lịch,vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong năm 2018, Nga sẽ tổ chức Diễn đàn phụ nữ Á- Âu, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự./.

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp chủ tịch Quốc hội Fiji

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng bà Jiko Luveni và đoàn đại biểu Quốc hội Fiji nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị APPF-26 tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Fiji trong chiều 17/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai nước và hai Quốc hội tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế quan trọng, góp phần củng cố hòa bình và tăng cường hợp tác khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, sự tham dự của Đoàn Fiji góp phần vào thành công chung của Hội nghị và là sự ủng hộ Quốc hội Việt Nam tổ chức đăng cai sự kiện quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, qua Hội nghị này, Đoàn đại biểu Quốc hội Fiji sẽ có những đóng góp, sáng kiến tích cực cho Hội nghị; đồng thời là dịp để Đoàn tìm hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam và Quốc hội Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội.

Đánh giá cao sự đóng góp của Fiji trong việc nâng cao nhận thức và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Fiji đã đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị COP-21 tại Paris và là quốc gia đầu tiên phê chuẩn Thỏa thuận khung của Hội nghị.

Cảm ơn những tình cảm nồng hậu, sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội, nhân dân Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Fiji Jiko Luveni cho biết, Fiji là một thành viên rất mới của Diễn đàn APPF khi lần đầu tiên tham dự Hội nghị vào năm 2016. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Fiji Jiko Luveni cảm ơn và khẳng định sự tham gia của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã góp phần vào thành công chung của Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Fiji Jiko Luveni cho biết, là một nước thành viên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Fiji vui mừng được tham dự các diễn đàn và được chia sẻ những quan điểm của mình về các vấn đề trong khu vực. Đánh giá cao chủ đề Hội nghị lần này, Chủ tịch Quốc hội Fiji tin tưởng Hội nghị sẽ có nhiều vấn đề bổ ích cho các đại biểu tham dự.

Cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Fiji tại Hội nghị COP-21, Chủ tịch Quốc hội Fiji bày tỏ mong muốn hai nước, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi hơn nữa tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Ghi nhận ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Fiji, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà Việt Nam có khả năng, nhất là phát triển nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương, với sự hỗ trợ của một nước thứ ba hoặc một tổ chức quốc tế, như mô hình Việt Nam đã và đang triển khai tại một số nước châu Phi.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Fiji dành cho Việt Nam tại các cơ chế hợp tác của Liên Hợp Quốc, trong đó có việc Fiji ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014 – 2016, Uỷ ban Luật pháp quốc tế của LHQ nhiệm kỳ 2017 – 2021 và tuyên bố công nhận quy chế thị trường đầy đủ của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn trong thời gian tới, hai nước và Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế quan trọng, góp phần củng cố hòa bình và tăng cường hợp tác khu vực; đề nghị Fiji ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa 2020-2021. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ Fiji tăng cường hợp tác và gắn kết chặt chẽ hơn với khu vực Đông Nam Á.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục