Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Indonesia

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/1/2018 | 7:20:20 AM

Chiều ngày 18/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng đại biểu địa phương (tức Thượng viện) Indonesia do ngài Oesman Sapta Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu thăm Việt Nam, nhân dịp dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF-26) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Indonesia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Indonesia

Ngài Chủ tịch Thượng viện Indonesia Oesman Sapta bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn và chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo với Tổng Bí thư kết quả tốt đẹp tại các cuộc làm việc của Đoàn với Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, ngài Oesman Sapta đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, bày tỏ vui mừng về sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Indonesia hiện nay, nhất là sau chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 8/2017, khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác trên biển để duy trì hòa bình, ổn định phù hợp với luật pháp quốc tế, lợi ích của hai nước và khu vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Oesman Sapta; hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Indonesia sang Việt Nam tham dự Hội nghị APPF-26; đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Tổng Bí thư cho rằng Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm và lợi ích tương đồng, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Đoàn lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và hai nước Việt Nam - Indonesia.
 
* Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Indonesia


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương (Thượng viện) Indonesia Oesman Sapta Odang.

Chiều 18/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương (Thượng viện) Indonesia Oesman Sapta Odang  tới chào xã giao nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Chủ tịch Thượng viện Oesman Sapta Odang và đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Indonesia tham dự Hội nghị thường niên APPF-26 tại Việt Nam, góp phần vào thành công của Hội nghị, cũng như tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Indonesia.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia (22-24/8/2017) đã đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Indonesia bổ nhiệm Chủ tịch Hạ viện mới; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Indonesia tiếp tục được thắt chặt, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị Cấp cao và Năm APEC Việt Nam 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Tổng thống Joko Widodo sớm sang thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Việt Nam nồng nhiệt chào đón chuyến thăm của Tổng thống Indonesia.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Thượng viện Oesman Sapta Odang trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước lời chào thăm hỏi từ Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Oesman Sapta Odang khẳng định quyết tâm của Indonesia nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, thông qua việc tăng cường hợp tác ở kênh Nhà nước, Quốc hội, củng cố hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Thượng viện Oesman Sapta Odang cùng chia sẻ quan điểm, các nước trong khu vực ASEAN, cộng đồng quốc tế nói chung cần tăng cường hợp tác, xử lý những thách thức chung. Cộng đồng ASEAN đã bước vào năm thứ ba kể từ khi thành lập năm 2015. Thời gian qua, Cộng đồng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò ASEAN ở khu vực và trên thế giới. Vì vậy, là những thành viên có trách nhiệm, hai nước Việt Nam - Indonesia tiếp tục hợp tác chặt chẽ và cùng các nước ASEAN khác gia tăng hợp tác nội khối, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự hợp tác của Indonesia trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, quốc phòng-an ninh, hợp tác giải quyết vấn đề ngư dân Việt Nam trên tinh thần hữu nghị, nhân đạo, đoàn kết ASEAN và phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Đánh giá tiềm năng hợp tác và dư địa phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam-Indonesia còn rất lớn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng hai nước cần tăng cường nghiên cứu các biện pháp nhằm tạo đột phá, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới (kim ngạch năm 2017 đạt hơn 6,5 tỷ USD). 

Chủ tịch nước đề nghị, hai nước cần sớm trao đổi, ký các biên bản hợp tác về kinh tế-thương mại giữa Bộ Công Thương 2 nước, hợp tác giữa cơ quan quản lý lĩnh vực phòng vệ thương mại, hợp tác thủy sản và nghề cá..., cũng như thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn trong các lĩnh vực tiềm năng, như dầu khí, công nghiệp thực phẩm, hóa chất.
 
*  Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia
 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch APPF 26, nhiệm kỳ 2017-2018 tiếp Chủ tịch Hội đồng Dân biểu khu vực Indonesia Oesman Sapta.

Trưa 18/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Oesman Sapta, Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chào mừng Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương và Đoàn đại biểu Indonesia sang tham dự Hội nghị APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong những năm gần đây và nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia không chỉ thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, nâng cao hơn nữa sự gắn kết giữa các thành viên trong Cộng đồng ASEAN.

Đánh giá cao việc hai bên hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh​-quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy sớm việc ký Thỏa thuận phối hợp tuần tra, lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước, lập cơ chế đối thoại chính sách cấp Thứ trưởng Quốc phòng; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong vấn đề chống khủng bố nhằm cùng Indonesia và các nước ngăn chặn nguy cơ khủng bố trong khu vực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, phấn đấu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào năm 2018 (kim ngạch 3 năm qua duy trì ở mức 5,4 - 5,6 tỷ USD/năm).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Indonesia đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong ASEAN và trên thế giới; mong muốn Indonesia tiếp tục phát huy vai trò của mình, góp phần củng cố đoàn kết nội khối trong vấn đề Biển Đông để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Tại cuộc tiếp, qua Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia Oesman Sapta, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Chủ tịch Hạ viện Indonesia.

Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Oesman Sapta cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp và bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến Việt Nam nhận được sự đón tiếp trọng thị, chu đáo.

Bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia đánh giá cao những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về những chính sách cũng như khuôn khổ pháp lý thuận lợi trong thu hút đầu tư của Việt Nam hiện nay.

Theo Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia, đây là biểu hiện cụ thể để người dân tin tưởng đó là công cụ hữu hiệu để phát triển đất nước.

Cho rằng trách nhiệm của cơ quan lập pháp là triển khai mong muốn của người dân, ông Oesman Sapta đánh giá Việt Nam đã thực hiện tốt điều này và Indonesia mong muốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm do hai bên có sự gần gũi, nhiều điểm tương đồng.

Ông Oesman Sapta chia sẻ với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên nỗ lực tiến trình đàm phán phân định vùng Đặc quyền kinh tế ở vùng biển mà hai bên đã phân định ranh giới thềm lục địa năm 2003; đề nghị Indonesia không phá hủy các tàu cá của Việt Nam bị bắt hoặc đang bị tạm giữ.

Hai bên cần giải quyết vấn đề này trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược và cùng là thành viên trong cộng đồng ASEAN. Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Oesman Sapta cho biết,sẽ chuyển những đề nghị này tới cơ quan hữu quan Indonesia.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Oesman Sapta cho rằng, thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chú trọng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện, đồng thời tăng cường phối hợp với nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.

(Theo chinhphu.vn - TTXVN)

Các tin khác
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình tặng hóa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

Huyện Yên Bình đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã; đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người dân Yên Bái tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao sức khoẻ và mức hưởng thụ văn hóa, làm cho cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Thời gian qua, mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của nhân dân đã được tỉnh Yên Bái hiện thực hóa ở từng bước đi với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp và xuyên suốt. Những tiêu chí về một xã hội hạnh phúc mà ở đó người dân hài lòng với chất lượng cuộc sống, môi trường, nền hành chính… đã được đặt lên hàng đầu.

Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” dành cho 50 học viên lớp Đề án 11 của Tỉnh uỷ Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Yên Bình họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Là địa phương được tỉnh Yên Bái lựa chọn tổ chức điểm Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, đến nay, huyện Yên Bình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục