Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/1/2018 | 9:11:38 AM

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ do ngài Miyegombo Enkhbold, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu và Phu nhân đã đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-23/1/2018.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ.
Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold, sinh ngày 17/7/1964, là cử nhân kinh tế, Đại học quốc gia Mông Cổ; Đào tạo nâng cao về quản lý hành chính tại Nhật Bản; Đào tạo nâng cao về quản lý nhà nước tại Cộng hòa Liên bang Đức; Thạc sĩ kinh tế, Đại học Quốc gia Mông Cổ.

Ông Miyegombo Enkhbold từng trải qua các vị trí công tác là Chuyên viên kinh tế, Cơ quan dịch vụ công, Ulan Bator; Chuyên viên, Vụ Kế hoạch và Quản lý, Bộ Dịch vụ công cộng; Trưởng phòng Dịch vụ công, Cơ quan quản lý hành chính Ulan Bator.

Năm 1992-1996, ông là Phó Chủ tịch quận Chingeltei, Ulan Bator; năm 1996-1998 là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Chingeltei, Ulan Bator; năm 1997-2005 là Chủ tịch, Chi nhánh Đảng Nhân dân Cách mạng thủ đô Ulan Bator.

Năm 1999-2005, ông là Thị trưởng Ulan Bator. Năm 2005-2007, ông là Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ. Năm 2005-2008, ông là Nghị sỹ Quốc hội. Năm 2006-2007, ông Miyegombo Enkhbold là Thủ tướng Chính phủ Mông Cổ.

Năm 2008-2012, ông là Nghị sỹ Quốc hội. Năm 2007-2012, ông là Phó Thủ tướng Chính phủ Mông Cổ. Năm 2012-2016, ông là nghị sỹ Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ.

Năm 2013-2016, ông là Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ; Nghị sỹ Quốc hội. Năm 2016-tháng 11/2017, ông Miyegombo Enkhbold là Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ; Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ; nghị sỹ Quốc hội.

Tháng 11/2017 đến nay, ông Miyegombo Enkhbold là Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ; nghị sỹ Quốc hội.

Ông Miyegombo Enkhbold đã nhận được phần thưởng cao quý: Huân chương Bắc đẩu bội tinh "Polar Star”; Huân chương Cờ đỏ "Red Banner of Labour”; Huân chương Danh dự "Sukhbaatar."

Tham gia đoàn Chủ tịch Quốc hội thăm Việt Nam gồm 20 thành viên là nghị sỹ Quốc hội và cán bộ lãnh đạo một số cơ quan thuộc Quốc hội.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục