Tổng tiến công Xuân 1968: Khánh thành Bia chiến sỹ biệt động

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/1/2018 | 2:17:25 PM

Sáng 26/1, tại số 108 đường Nguyễn Du, Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành Bia Tưởng niệm chiến sỹ biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất).

Nữ biệt động Sài Gòn hướng dẫn quân Giải phóng tiến vào sân bay Tân Sơn Nhất, tháng 4/1975.
Nữ biệt động Sài Gòn hướng dẫn quân Giải phóng tiến vào sân bay Tân Sơn Nhất, tháng 4/1975.


Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, thể hiện sự thành kính, tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Bia Tưởng niệm chiến sỹ biệt động Sài Gòn được thiết kế theo hình tượng lá cờ Tổ quốc, tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết của dân tộc; hình tượng đốt tre thể hiện nét đặc trưng trong kiến trúc của Dinh Độc Lập. Bia Tưởng niệm có chiều cao 4,5 mét, gồm 3 bục, kết cấu chất liệu bằng bằng đá granit, có khắc chữ mạ vàng và lư hương bằng đá granit.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm anh dũng và kiên cường của quân và dân ta trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; trong đó có Đội 5 Biệt động Sài Gòn, một đơn vị từng có nhiều thành tích chiến đấu ở nội thành, được Bộ Chỉ huy Phân khu 6 tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức đánh vào cơ quan đầu não ngụy quyền Sài Gòn là Dinh Độc Lập.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Lễ khánh thành Bia Tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn tại Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất) không chỉ là việc làm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sỹ biệt động Sài Gòn, lực lượng vũ trang thành phố mà còn góp phần tuyên truyền về truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, giúp thế hệ trẻ của thành phố hôm nay không ngừng phấn đấu, xứng đáng với các thế hệ tiền nhân, xứng đáng với danh hiệu "Thành phố anh hùng.”

Sau nghi thức cắt băng khánh thành Bia Tưởng niệm, đại diện lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cũng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Bia Tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Tòa Đại sứ Mỹ (nay là Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh).
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp Xuân mới Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ về những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và những công việc cần tập trung làm tốt trong năm mới. Sau đây là nội dung phỏng vấn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Ấn Độ.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 21 cá nhân.

YBĐT - Chiều 25/1, tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Narendra Modi bắt tay trước khi hội đàm.

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, trưa 24/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến New Delhi, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ và Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Cộng hòa Ấn Độ. Tối cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục