Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/2/2018 | 9:15:52 AM

YênBái - YBĐT - Nhân dịp đón Tết cổ truyền Mậu Tuất, sáng 13/2, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.


Cùng đi có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ  tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh  dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Tỉnh ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân".

Năm Đinh Dậu đã đi qua với bao khó khăn, thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự phát triển ổn định.



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương 
tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỉnh đã hoàn thành 28/31 chỉ tiêu, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.500 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 10.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5% ... 

Diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi tích cực. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm. An ninh - quốc phòng được giữ vững.



Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thắp hương  viếng  các phần mộ liệt sĩ.

Đón xuân mới Mậu Tuất 2018, mừng Đảng quang vinh 88 mùa xuân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chinh trị trong sạch vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2015 - 2020, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc.



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ.

Tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh đã kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, những nén hương thơm để tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài đã dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã không ngững nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII đã đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện.

Minh Huyền - Đức Toàn



Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục