Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (18 - 25/2)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/2/2018 | 3:13:26 PM

YênBái - YBĐT - Phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018/ Hội thi thể thao mừng Đảng, mừng Xuân/ Các doanh nghiệp ra quân sản xuất kinh doanh năm 2018/ Yên Bái vào mùa lễ hội xuân/Thị trường vàng sôi động ngày vía Thần Tài/ và một số sự kiện khác.


Sáng 21/2 (tức mùng 6 Tết), tại đường dẫn lên cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái đã phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất - 2018. Dự lễ phát động có Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy  cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Yên Bái.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trồng cây đầu xuân tại đường dẫn lên cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng toàn thể đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2018). Đồng chí biểu dương, ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành y tế và mong rằng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống chụp ảnh lưu niệm với ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, y bác sỹ và nhân viên y tế tại buổi gặp mặt.


Hội thi năm nay có 48 đoàn với gần 600 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trong tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 6 môn thể thao gồm: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, bóng chuyền, quần vợt. Kết thúc giải, Đoàn VĐV Công an tỉnh Yên Bái đoạt giải Nhất toàn đoàn, Đoàn Sở Giáo dục - Đào tạo đoạt giải Nhì, Đoàn Sở Y tế giải Ba.


Trận đấu bóng chuyền giữa đội Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh.


Trong tuần làm việc đầu tiên của năm mới Mậu Tuất, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ ra quân sản xuất và ký kết chương trình sản xuất kinh doanh năm 2018. Năm 2017, trên 1.600 doanh nghiệp đã đóng góp ngân sách Nhà nước 370 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, chiến gần 20% số thu cân đối của tỉnh. Đời sống người lao động được đảm bảo, thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,9% so với cùng kỳ.  [Doanh nghiệp Yên Bái vào xuân] / [VNPT Yên Bái phát động thi đua sản xuất kinh doanh năm 2018]


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

>> Nhiều lễ hội xuân khai hội

Trong không khí của những ngày đầu năm mới, trong tuần qua, nhiều lễ hội xuân đã diễn ra ở khắp các địa phương trong tỉnh, Các lễ hội đình Dọc (Trấn Yên), đình Làng Xóa (Lục Yên), đình Khả Lĩnh (Yên Bình) cùng các lễ hội Cầu mùa ở Nghĩa Sơn (Văn Chấn), lễ hội Lồng Tồng ở Tân Hương (Yên Bình) đã mang lại không khí tưng bừng phấn khởi, vui tươi trong những ngày đầu năm mới.


Các nghệ nhân biểu diễn dân vũ trong lễ hội Cầu mùa ở xã Nghĩa Sơn, Văn Chấn.


Vụ việc xảy ra từ trưa ngày 20/2  (tức mồng 5 tết), Lê Hồng Nam đưa vợ là chị Quách Thị Phương Thảo (25 tuổi) vào Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái để sinh con. Trong quá trình mổ cho sản phụ, Nam đã trèo lên lan can để quay phim, chụp ảnh. Một nữ hộ sinh đi qua bảo Nam là chỗ này không trèo được, xuống đi. Nam đã lăng mạ và chửi bới rồi nói tí mổ xong Nam gặp ai sẽ đánh người đó. Sau khi đi ra khỏi phòng mổ, hai bác sĩ đã bị Nam và 15 đối tượng hành hung. Công an thành phố Yên Bái đã phát thông báo truy tìm trên toàn quốc đối tượng Lê Hồng Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi UBND tỉnh và Công an tỉnh Yên Bái vào cuộc điều tra, truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng gây ra vụ việc.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến thăm hỏi, động viên bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái


Sáng sớm 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng) - ngày Thần Tài, rất đông người dân Yên Bái đã có mặt tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để mua vàng đón vía Thần Tài. Nắm bắt nhu cầu mua vàng trong ngày Thần Tài của người dân tăng cao trong nhiều năm gần đây nên các doanh nghiệp vàng bạc đều đã có sự chuẩn bị tốt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Nhiều khách hàng hài lòng khi mua được các sản phẩm vàng ưng ý mong cầu lộc, cầu tài trong ngày vía Thần Tài năm nay.

YBĐT

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục