Gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/4/2018 | 11:04:34 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 13/4, Trường Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống nhà trường (15/4/1978 – 15/4/2018).

Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng và trao tặng Trường Quân sự tỉnh bức cờ thêu mang dòng chữ “Chính quy, mẫu mực, sáng tạo, dạy tốt, học tốt”.
Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng và trao tặng Trường Quân sự tỉnh bức cờ thêu mang dòng chữ “Chính quy, mẫu mực, sáng tạo, dạy tốt, học tốt”.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Đức Duyên – Phó Chính ủy Quân khu 2; nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 2; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo đại diện các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh; đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp, huyện, thị, trường học trên địa bàn tỉnh; nguyên lãnh đạo Ban giám hiệu và các thế hệ cán bộ, học viên Trường Quân sự tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường. Trong 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Trường Quân sự tỉnh đã luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; khẳng định được vị trí, vai trò trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán bộ chỉ huy cấp phân đội trong trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, Nhà nước, quân đội và tỉnh Yên Bái, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Trong công tác giáo dục – đào tạo, nhà trường đã luôn linh hoạt, sáng tạo, đa dạng các loại hình đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, trở thành trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng công tác quân sự, quốc phòng; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tạo nguồn cán bộ quân sự địa phương, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh. 

40 năm qua, nhà trường đã trực tiếp đào tạo 334 sỹ quan chỉ huy trung đội trưởng bộ binh, hơn 2.400 sỹ quan dự bị, 400 tiểu đội trưởng, 670 nhân viên chuyên môn kỹ thuật, 191 người nguồn cán bộ dân tộc thiểu số...

Trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, nhà trường đã luôn coi trọng nâng cao chất lượng, xây dựng đơn vị theo hướng chính quy mẫu mực, tập trung xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Với những thành tích đã đạt được, Trường Quân sự tỉnh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng  đã tặng hoa chúc mừng và trao tặng Trường Quân sự tỉnh bức cờ thêu mang dòng chữ "Chính quy, mẫu mực, sáng tạo, dạy tốt, học tốt”;  Thiếu tướng Phạm Đức Duyên – Phó Chính ủy Quân khu 2 và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã tặng hoa chúc mừng nhà trường. 

Hồng Oanh

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục