Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (9 - 15/4)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/4/2018 | 2:07:01 PM

YênBái - YBĐT - Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII/ Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt đoàn nhạc sỹ Hà Nội – Yên Bái / Giao ban Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng/ Triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018... là những nội dung đáng chú ý trong tuần qua.


Ngày 10/4, Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái  khóa XVIII đã diễn ra và thành công tốt đẹp với việc thông qua 4 nghị quyết chuyên đề. Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã có bài phát biểu khai mạc và bế mạc. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh thời gian thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ tại tất cả các khâu của dự án, công trình trọng điểm; thực hiện có hiệu quả về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với tái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả...



 Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp 
 

Chiều 13/4, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt đoàn nhạc sỹ Hà Nội - Yên Bái. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ tin tưởng, mảnh đất Yên Bái với cảnh đẹp hữu tình, con người thân thiện và những tiềm năng, lợi thế, đang trên đà phát triển sẽ là động lực để các nghệ sỹ, nhạc sỹ có cảm xúc thăng hoa để sáng tác các ca khúc về Yên Bái với chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật.

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi gặp mặt. 
 

>> Giao ban Khối các ban, cơ quan xây dựng Đảng; các cơ quan khối nội chính  và công tác dân vận quý I/2018 

Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban Khối các ban, cơ quan xây dựng Đảng; Khối các cơ quan nội chínhcông tác dân vận quý I/2018 triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018. Tại các hội nghị giao ban, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIV đã dự và phát biểu chỉ đạo. 

 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị 


Ngày 11/4, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động cải cách tư pháp; sắp xếp, kiện toàn bộ máy tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; kiểm tra, đôn đốc đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp; tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ cải cách tư pháp. 

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát biểu tại Hội nghị.


Chiều 12/4, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh đã tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội lần thứ II. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn cán bộ, hội viên Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ, nhiệt huyết đóng góp vào sự phát triển chung của Hội; tiếp tục làm tốt công tác khảo cổ, sưu tầm, nghiên cứu để phục vụ việc xây dựng các tư liệu lịch sử và thực hiện tốt các hoạt động trong các sự kiện kỷ niệm của trung ương và địa phương.
 
 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội tham quan Bảo tàng tỉnh. 
 
Ngày 12/4, Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự (BCĐTHADS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm, việc phối kết hợp giữa các ngành trong công tác THADS đang dần được cải thiện theo hướng tích cực. Các cơ quan THADS đã chủ động trong công tác tham mưu cho BCĐTHADS đổi mới hoạt động. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động; đội ngũ chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án từng bước được tăng cường, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị cũng được nâng cao. 

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐTHADS tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.  

Ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2018 và định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong quý II, trong đó nhấn mạnh việc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.


Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.


Sáng 13/4, Trường Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống nhà trường (15/4/1978 – 15/4/2018). Trong 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Trường Quân sự tỉnh đã luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; khẳng định được vị trí, vai trò trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán bộ chỉ huy cấp phân đội trong trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, Nhà nước, quân đội và tỉnh Yên Bái, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng và trao tặng Trường Quân sự tỉnh bức cờ thêu mang dòng chữ "Chính quy, mẫu mực, sáng tạo, dạy tốt, học tốt”.

>>Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến làm việc với các huyện, thị phía Tây của tỉnh về công tác giáo dục, du lịch

Ngày 11 và 12/4,  đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có các buổi làm việc với huyện Văn Chấn,  thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải về công tác giáo dục và du lịch. Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Dương Văn Tiến đề nghị trong công tác tuyển dụng viên chức cho sự nghiệp giáo dục, các huyện, thị cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo khách quan, công tâm, minh bạch. Việc chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên cần đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đặc biệt cần nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chậm cấp phát, chi trả chế độ cho giáo viên và học sinh. Về du lịch, đồng chí yêu cầu các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị trong tổ chức các sự kiện du lịch, đặc biệt cần quan tâm tới công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội. 
 
 

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại  buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải 


Chiều 12/4, tại Trấn Yên, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên phối hợp với Công đoàn Viên chức và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn ngành y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty TNHH Hòa Bình, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tài Đức, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bảo Hưng tổ chức Hội nghị ký thỏa thuận hợp tác vì lợi ích đoàn viên công đoàn và công nhân lao động năm 2018.


Ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị. 

YBĐT

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục