Dân vận khéo ở Pú Trạng

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/4/2018 | 8:10:55 AM

YBĐT - Đảng ủy phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đang đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Các chi hội CCB phường Pú Trạng luôn quan tâm tới công tác dân vận trong địa bàn.
Các chi hội CCB phường Pú Trạng luôn quan tâm tới công tác dân vận trong địa bàn.

Những năm gần đây, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ có nhiều đổi mới, các công trình phục vụ dân sinh được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại chiếm 70%; sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 30%; thành phần kinh tế phát triển đa dạng, hộ đói không còn, số hộ nghèo giảm mạnh, hộ có thu nhập cao ngày càng tăng, cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện…

 
Đồng chí Chu Sỹ Yêm - Bí thư Đảng ủy phường cho biết: có được kết quả trên là do Đảng bộ phường đã chỉ đạo duy trì tốt 18 mô hình dân vận khéo trên 7 lĩnh vực: xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông; vệ sinh môi trường; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, vận động các cháu trong độ tuổi ra lớp; xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; tổ dân phố tự quản về an toàn giao thông, xây dựng tuyến phố văn minh; bản thanh niên không ma túy; chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.
 
Hiện nay, Đảng ủy phường đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả  xây dựng các mô hình "Dân vận khéo” theo hướng thiết thực, phát huy hiệu quả và dễ nhân rộng.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Pú Trạng đã chủ động triển khai xây dựng mô hình 5+1, nghĩa là năm hộ hội viên CCB giúp đỡ một gia đình nghèo bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học, kỹ thuật để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Mô hình tuy mới được phát động nhưng đã được các hội viên hưởng ứng mạnh mẽ, bước đầu đạt được hiệu quả.
 
Ông Nguyễn Hữu Huyền - Chủ tịch Hội CCB phường Pú Trạng cho biết: "Hội CCB phường phấn đấu mỗi năm xây dựng từ 3 - 5 mô hình hội viên CCB làm kinh tế giỏi; mỗi năm giảm từ 3 đến 3,5% tỷ lệ hộ nghèo và đến năm 2022 không còn hội viên nghèo”.

Thực hiện phong trào xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với mô hình dân vận khéo, Hội CCB phường Pú Trạng đã triển khai xây dựng mô hình 5+1 khá hiệu quả. Mô hình này đưa vào thực hiện có tính khả thi cao, bởi phong trào phát triển kinh tế đã được các hội viên CCB nhiệt tình hưởng ứng.
 
Được biết, trước đó, các hội viên CCB trong phường đã chủ động phát huy nội lực, nhiều gia đình vươn lên thành hộ khá giàu, số hội viên có thu nhập khá tăng lên trên 60%. Hiện nay, mô hình 5+1 đang được Hội CCB phường triển khai tại tổ dân phố 3 (tổ dân cư khu vực đường phố có nhiều hội viên CCB làm kinh tế giỏi) và được các hội viên nhiệt tình tham gia. Từ mô hình này, Hội CCB sẽ rút kinh nghiệm để nhân rộng ra những chi hội CCB khác toàn phường.

Cùng với mô hình 5+1 của Hội CCB, Hội Phụ nữ phường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội CCB vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân các tổ dân phố, đặc biệt là khu vực nông nghiệp thực hiện các mô hình về vệ sinh môi trường như: làm chuồng trại chăn nuôi, hố rác hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn y tế về vệ sinh môi trường; mô hình 4 giữ tại Chi bộ tổ dân phố 9 (giữ không có tội phạm; giữ không có tệ nạn xã hội; giữ không có đạo trái phép; giữ mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm).

Được biết, không chỉ phường Pú Trạng phát huy tốt các mô hình "Dân vận khéo” mà phong trào này đang thực sự lan tỏa toàn thị xã. Đến nay, thị xã có 37 tập thể, 53 cá nhân đăng ký thực hiện 167 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực.
 
Cụ thể, lĩnh vực kinh tế có 13 tập thể với 28 mô hình, 40 cá nhân, hộ gia đình đăng ký thực hiện 33 mô hình; lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị có 24 tập thể với 94 mô hình, 13 cá nhân đăng ký thực hiện 12 mô hình.

Có thể thấy, phong trào thi đua "Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2018 ở phường Pú Trạng được triển khai đồng bộ và nhân rộng từ phường đến cơ sở.
 
Qua đó, khẳng định vai trò của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ trực thuộc và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động quần chúng được phát huy; nội dung các mô hình "Dân vận khéo” từng bước được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tập hợp, động viên được đông đảo nhân dân tham gia vào phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của địa phương.
 
Các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với mô hình "Dân vận khéo” đã đăng ký đều mang tính khả thi cao, được xây dựng trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, các đoàn thể và từng năng lực, sở trường của các tập thể, cá nhân tham gia. Đây là một trong những động lực để phường Pú Trạng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
 
Trần Ngọc

Các tin khác
Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục