Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (15 – 22/4)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/4/2018 | 7:37:55 PM

YênBái - YBĐT- Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)/ Hợp long cầu Bách Lẫm/ Nhiều đoàn khách quốc tế thảm và làm việc tại Yên Bái/ Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018/  Xét xử sơ thẩm cựu nhà báo Lê Duy Phong/ Mù Cang Chải: Tốc mái nhiều nhà dân, sập nhà ăn trường tiểu học... là những tin tức đáng chú ý.

>> Nhiều đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại Yên Bái

Sáng 16/4, đoàn công tác của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Ohi Toshiaki cố vấn cao cấp Chương trình tình nguyện viên JICA, Văn phòng JICA Nhật Bản làm trưởng đoàn đã chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh nhân chuyến công tác tại  Yên Bái. Chiều cùng ngày, đoàn cán bộ của Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam do bà Marcia Sofia Anglarill - Tùy viên Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 tỉnh Yên Bái - Val de Marne (Cộng hòa Pháp), chiều 18/4, Ban nhạc Jazz Bond đã có buổi giao lưu nghệ thuật phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp âm nhạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Buổi giao lưu nghệ thuật chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái diễn ra chiều 18/4.


Sáng 21/4, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Đã có 11 ý kiến của các thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tham gia xây dựng Luật. 


Đồng chí Dương Văn Thống phát biểu tại Hội nghị.

>> Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và an toàn công trình thủy lợi

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão, tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018. 


Hậu quả nặng nề từ trận lũ quét khủng khiếp hồi tháng 8/2017.


Sáng 16/4, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tổ chức hợp long cầu Bách Lẫm bắc qua sông Hồng kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau gần hai năm thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành, đạt 94% khối lượng; đang thi công phần nền đường dẫn và hệ thống thoát nước. Tại lễ hợp long, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị đẩy nhanh tiến độ; phấn đấu khánh thành và thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/2018).

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở và đơn vị thi công tiến hành thủ tục hợp long cầu  Bách Lẫm.


Sáng 16/4, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về logistics để bàn các giải pháp giảm chi phí logistic, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh dự Hội nghị.


Cựu nhà báo Lê Duy Phong (sinh 1985) - nguyên Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam xuất phát từ lòng tham đã có hành vi cưỡng đoạt 200 triệu đồng của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái và 50 triệu đồng của ông Hoàng Trung Thực bằng hình thức dùng lời nói và hành động đe dọa. Ngày 20/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tuyên phạt Lê Duy Phong 3 năm tù giam.


Quang cảnh phiên tòa


Sáng 18/4, tại Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018. Dịp này, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã khen thưởng 8 công đoàn cơ sở, trao 30 suất quà cho công nhân lao động; Quỹ Tấm lòng vàng đã trao vốn hỗ trợ cho 5 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn…


 Chương trình văn nghệ do chính đoàn viên và người lao động thể hiện. 


Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, tối 15/4/2018, trên địa bàn Mù Cang Chải đã xảy ra mưa to kèm theo giông, lốc làm nhiều hộ gia đình và trường học bị tốc mái và sập đổ. Theo thống kê, có 212 hộ dân của các xã trên địa bàn huyện bị thiệt hại và ảnh hưởng đến sinh hoạt, tập trung tại các xã La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Nậm Khắt, Mồ Dề, Kim Nọi và làm sập hoàn toàn nhà ăn - nơi phục vụ trên 400 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Lao Chải. 


Huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các ngành tập trung xuống các xã phối hợp thống kê mức độ thiệt hại.


Trong tuần qua, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã tích cực triển khai hoàn thiện thông tin thuê bao di động trả trước để thực hiện Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ. Theo báo cáo của các doanh nghiệp thì trên toàn tỉnh số thuê bao cần bổ sung thông tin và ảnh chân dung là 89.500 thuê bao trong đó (Mobifone  1.500 thuê bao, VNPT vinaphone 77.000 thuê bao và Viettel 11.000 thuê bao).


Khách hàng đến chụp ảnh chân dung, bổ sung thông tin thuê bao di động trả trước tại điểm giao dịch của Vinaphone Yên Bái.


Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành xây dựng Yên Bái (29/4/1958 - 29/4/2018), ngày 20/4, Sở Xây dựng khai mạc Đại hội thể dục thể thao truyền thống ngành xây dựng tỉnh lần thứ 5 - năm 2018 với sự tham gia của 300 vận động viên. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 13 cơ quan, doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài 5 môn: bóng đá, kéo co, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng.


Các vận động viên tham gia thi đấu môn bóng đá.

YBĐT

Các tin khác
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Sáng 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025.

Chiều 16/4, Tổ công tác số 1 do đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã tham quan, kiểm tra thực tế một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại huyện Trấn Yên.

Chiều 16/4, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tổ công tác số 2 của tỉnh đã đi kiểm tra việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Văn Chấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục