Đi lên từ mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/4/2018 | 2:12:28 PM

YBĐT - Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, đưa nước ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.


Cách đây tròn 43 năm, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của chúng ta đã giành thắng lợi hoàn toàn.Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng và Bác lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta. 

Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù hung hãn nhất của loài người tiến bộ, chấm dứt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. 

Hôm nay, sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta càng tự hào và biết ơn các thế hệ cha ông đã chiến đấu anh dũng và hy sinh vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc bao nhiêu, càng thêm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác bấy nhiêu. 

Chiến thắng oanh liệt đó đã, đang và sẽ mãi mãi là động lực tinh thần to lớn để chúng ta kiên định, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Đặc biệt, ngay sau sự kiện ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương, giai cấp công nhân Việt Nam đã chọn ngày 1/5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc. Trong đó, cuộc biểu tình diễn ra tại khu Đấu xảo (Hà Nội) ngày 1/5/1938 được xem là cuộc biểu dương sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân lao động cả nước và sự lãnh đạo tài tình của Đảng.  

Từ mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc - 30/4/1975 và ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 1/5, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang tiếp tục nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự lực, tự cường, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Để thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, các cấp, các ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã và đang phát huy cao độ tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, ra sức phấn đấu thi đua, lao động, sáng tạo, tích cực học tập, đưa đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. 

Đó là: nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm theo lời Bác; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện công cuộc đổi mới và tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Thanh Hương

Các tin khác

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chặng đường 30 năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc vẻ vang của nhân dân Việt Nam kể từ Cách mạng tháng Tám 1945.

 YBĐT - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18/ Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại huyện Trấn Yên/ Chương trình "Cafe doanh nhân" tháng 4/ Trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”/ Kỷ niệm ngày thành lập ngành xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2018) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, chiều 28-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư đến thăm, chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vừa được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Chuyến thăm của Thủ tướng đã thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Singapore lên tầm cao mới; đồng thời tích cực thúc đẩy đoàn kết, thống nhất ASEAN.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục