Trang trọng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp và Chi Lê

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/5/2018 | 9:50:28 AM

Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trang trọng ngày 18/5 tại khu tưởng niệm Người trong công viên Montreau, thành phố Montreuil (ngoại ô Paris).

Chính quyền thành phố Montreuil và bạn bè Pháp đặt hoa tưởng niệm dưới chân tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau.
Chính quyền thành phố Montreuil và bạn bè Pháp đặt hoa tưởng niệm dưới chân tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Florian Vigneron, Phó thị trưởng thành phố Montreuil đã điểm lại quá trình hoạt động của Bác Hồ tại Pháp.

Ông khẳng định Hồ Chí Minh, người cha của dân tộc Việt Nam, là một danh nhân văn hóa được UNESCO công nhận, một con người vì hòa bình, một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, một chiến sỹ quốc tế chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Ông nhấn mạnh thành phố Montreuil rất tự hào đã đóng góp một phần quan trọng vào tình hữu nghị giữa hai dân tộc, trong những năm kháng chiến giành độc lập của Việt Nam cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

Theo đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp, đặt hoa tưởng niệm và thăm Không gian Hồ Chí Minh trong công viên Montreau nhân dịp sinh nhật Người đã trở thành một nét đẹp truyền thống hàng năm của cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và những người bạn Pháp yêu mến Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Montreuil là minh chứng cho tình hữu nghị, sự đoàn kết và hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, đoàn đại biểu của đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Hội người Việt Nam tại Pháp cùng các bạn học sinh, sinh viên đã đến đặt hoa tưởng niệm Bác Hồ dưới tấm biển gắn trên tường ngôi nhà số 9 ngõ Compoint, quận 17, Paris (Pháp).

Tấm biển gợi nhớ về thời gian Bác Hồ từng hoạt động tại Paris có nội dung: "Tại đây, Nguyễn Ái Quốc, còn được biết đến với tên gọi Hồ Chí Minh, đã từng sống và chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức từ năm 1921 đến năm 1923."

[Cũng nhân dịp này, cuộc triển lãm với chủ đề "Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước cách mạng Việt Nam trong hồ sơ lưu trữ quốc gia Pháp" được tổ chức từ 17-25/5 tại trụ sở của Hội người Việt Nam tại Pháp, phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Cuộc triển lãm mang ý nghĩa quan trọng vì trải qua bao thăng trầm thử thách, hai nước Việt Nam và Pháp có mối quan hệ đặc biệt và gắn bó mật thiết về lịch sử, văn hóa, xã hội.

Pháp có thể được coi như cái nôi của Cách mạng Việt Nam, từ những nhà cách mạng tiền bối như Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường, cho đến thế hệ người yêu nước trong phong trào người Việt được Bác Hồ giác ngộ và sau này có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc như Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Tạ Quang Bửu...

Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đến nhiều quốc gia ở nhiều châu lục trên thế giới, song nước Pháp là nơi Người nhiều lần dừng chân vào các năm 1911, 1917, 1923 và 1927. Vì vậy, hàng trăm tập tài liệu, hồ sơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà yêu nước cách mạng Việt Nam đang nằm trong hệ thống lưu trữ quốc gia Pháp.

Những tài liệu này được bảo quản trong điều kiện tốt và ngày càng có nhiều người quan tâm, nghiên cứu, sao chụp để phục vụ công tác chuyên môn và quảng bá trong cộng đồng.

Triển lãm lần này góp phần giới thiệu những hình ảnh tư liệu cho công chúng yêu mến Việt Nam.

Ông Gérard Daviot, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt cảm thấy rất thú vị vì các tư liệu quý giá trưng bày tại đây giúp ông hiểu biết hơn về lịch sử Việt Nam và Pháp trong thời kỳ thuộc địa.

Nhà sử học Alain Ruscio, Giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu Việt Nam tại Pháp xúc động trước những tài liệu, hồ sơ về cuộc sống các nhà yêu nước Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa.

Ông nhấn mạnh Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp xung quanh Người những nhà hoạt động chính trị xuất sắc, cùng có chung lòng yêu nước sâu sắc và mong muốn đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.

Qua những tư liệu quý giá trưng bày tại đây, người xem có thể thấy rõ phong trào kháng chiến của Việt Nam cũng bắt nguồn từ ngay trong Cộng đồng người Việt tại Pháp.
 
* Trang trọng Lễ Kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác Hồ tại Chile

 
 
Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn và Quận trưởng Cerro Navia, ông Mauro Tamayo, đặt lẵng hoa mừng sinh nhật Bác.
 
Ngày 17/5, tại Công viên Hồ Chí Minh ở thủ đô Santiago, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã phối hợp với chính quyền quận Cerro Navia long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018).

Đại diện chính phủ, chính quyền địa phương, các Đại sứ, Đại biện các nước bạn bè của Việt Nam tại Santiago, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội, bạn bè Chile và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tham dự buổi lễ.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại buổi lễ, Quận trưởng Cerro Navia, ông Mauro Tamayo cho biết, năm 1969 người dân Cerro Navia đã quyết định đặt tên công viên này là Công viên Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị nguyên thủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Ông Tamayo bày tỏ tình cảm hữu nghị với nhân dân Việt Nam, đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm về Việt Nam để người dân Chile ngày càng hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam ngày nay.

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn đã nêu bật những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam cũng như những đóng góp to lớn của Người vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của các dân tộc trên thế giới.

Đại sứ cũng cảm ơn chính quyền và nhân dân Quận Cerro Navia đã đón nhận tượng đài Hồ Chí Minh trên đất nước Chile tươi đẹp, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Chile sẽ nỗ lực thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Cerro Navia nói riêng và với Chile nói chung để xứng đáng với nền móng hữu nghị giữa hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende đã tạo dựng nên.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cũng đã trao tặng Trung tâm Văn hóa Cerro Navia một số ấn phẩm văn hóa, sách ảnh về Việt Nam.

Buổi lễ đã kết thúc bằng các điệu múa dân gian Chile và giai điệu bài hát "Quyền được sống trong hòa bình" của cố nhạc sỹ Victor Jara do các nghệ sỹ của Trung tâm Văn hóa Cerro Navia biểu diễn.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục