Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Yên Bái họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/5/2018 | 5:03:11 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 22/5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) rút kinh nghiệm Vòng sơ khảo Cụm thi đầu tiên và chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị Vòng chung khảo.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi số 3 - cụm đầu tiên trong 3 cụm thi đã báo cáo kết quả Vòng sơ khảo của Hội thi. 

Theo đó, vòng sơ khảo của Cụm thi số 3 đã thu hút sự tham gia của 18 thí sinh đến từ 20 cơ quan, đơn vị. 

Với sự chỉ đạo sát sao từ Ban chỉ đạo Đảng ủy Khối, sự chủ động, nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban tổ chức Cụm thi và sự tham gia nhiệt tình của các chi, đảng bộ cơ sở đã làm nên sự thành công của Hội thi, tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên trong việc tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. 

Tuy nhiên còn một số chi tiết rút kinh nghiệm về như: do chưa có sự hướng dẫn chi tiết, thống nhất nên các thí sinh chưa phân bố thời gian hợp lý giữa các phần thi; thời gian triển khai Hội thi gấp nên nhiều đơn vị chưa có sự chuẩn bị tốt nội dung thuyết trình; công tác tổ chức còn một số lúng túng…

Đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao sự tham gia nghiêm túc của các đơn vị đồng thời yêu cầu các cụm thi tiếp theo sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để tổ chức tốt vòng thi sơ khảo cấp cụm.
 
Đặc biệt đồng chí lưu ý 2 cụm  thi tiếp theo cần chuẩn bị tốt cả về cơ sở vật chất và nội dung để Hội thi thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; lựa chọn thành viên ban giám khảo có năng lực, đánh giá sát chất lượng của thí sinh; chú trọng việc sắp xếp thời gian hợp lý giữa các phần thi,tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn người xem.

Các thí sinh lưu ý xây dựng đề cương và thuyết trình đầy đủ nhưng ngắn gọn, súc tích và tạo điểm nhấn; các cụm cần tổ chức tổng duyệt để hội thi diễn ra đúng kịch bản…
 
Đồng chí cũng đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong việc cử thí sinh dự thi cũng như thông báo quán triệt các đảng viên trong cơ quan đến tham dự cổ vũ để Hội thi thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối…

Cũng tại Hội nghị, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi đã họp bàn góp ý nội dung với bộ câu hỏi trắc nghiệm, chủ đề thi thuyết trình, bộ câu hỏi giao lưu với khán giả cho vòng thi chung kết cấp Đảng ủy Khối sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. 

Để triển khai công tác chuẩn bị cho Vòng chung kết, Ban Chỉ đạo Hội thi đã góp ý, thống nhất về công tác tuyên truyền, công tác tổ chức Hội thi; đưa ra bộ câu hỏi trắc nghiệm và 12 chủ đề cho các thí sinh…
 
Thiên Cầm

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục