Ký kết chương trình phối hợp công tác khoa giáo trong lĩnh vực y tế - dân số giai đoạn 2018 -2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/5/2018 | 4:58:10 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 24/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Y tế đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác khoa giáo trong lĩnh vực y tế - dân số giai đoạn 2018 - 2020.


Dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện 4 nội dung cơ bản, gồm: phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, dân số; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác y tế - dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng và bản tin chuyên ngành; thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, những vấn đề nhạy cảm, bức xúc liên quan đến hoạt động của các ngành, địa phương có tác động lớn trong xã hội liên quan đến lĩnh vực y tế, tuyên giáo; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh... 

Phương thức phối hợp thông qua các hình thức: ban hành văn bản, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội nghị chuyên đề, họp giao ban...

Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ tiến hành họp định kỳ mỗi năm 1 lần đánh giá công tác phối hợp và tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

Thông qua chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng thời tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến công tác y tế, dân số góp phần xây dựng hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.



Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp về công tác khoa giáo trong lĩnh vực y tế - dân số giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu tại chương trình ký kết, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, công tác khoa giáo trong lĩnh vực y tế - dân số có vai trò quan trọng nhằm ổn định tình hình xã hội, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

Đồng chí cũng yêu cầu 2 đơn vị quan tâm hơn nữa tới việc phối hợp trong công tác tuyên truyền về y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, công tác khám chữa bệnh, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, vấn đề bảo hiểm y tế. 

Cùng với đó, cần quan tâm kịp thời phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong dư luận về y tế để báo cáo, xử lý kịp thời tạo niềm tin trong nhân dân. 

Đồng chí cũng đề nghị ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác; song song với xây dựng chương trình ký kết cần thực hiện tốt quy chế giám sát nhằm đảm bảo các nội dung đi vào đời sống, thiết thực và hiệu quả.

Đức Toàn 

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục