Báo Yên Bái tọa đàm Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Bác Hồ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/6/2018 | 10:57:43 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 8/6, Chi hội nhà báo Báo Yên Bái tổ chức tọa đàm với chủ đề "Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Bác Hồ”.


Phát biểu định hướng cuộc tọa đàm, Tổng biên tập Báo Yên Bái Nông Thụy Sỹ khẳng định: Đội ngũ những người làm báo nói chung và người làm báo Yên Bái đã và đang được thừa hưởng tài sản vô giá của Người về tư tưởng, quan điểm, phong cách... làm báo cách mạng. Trong thời đại báo chí hiện nay, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, truyền thông vừa là cơ hội, vừa là thách thức to lớn đặt ra đối với đội ngũ người làm báo. 



Buổi tọa đàm đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ người làm báo Báo Yên Bái.

Để việc học và làm theo Bác thực sự có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong không khí cởi mở của buổi tọa đàm, các hội viên Chi hội nhà báo Báo Yên Bái đã tập trung tham luận về các chủ đề: tính trung thực của người làm báo, nhà báo noi gương Bác học tập suốt đời; trách nhiệm nghề nghiệp của người làm báo; nhà báo trẻ học tập và làm theo phong cách viết báo của Bác; phương pháp làm báo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; người làm báo làm thế nào để giữ vững sự trong sáng của đạo đức nghề nghiệp...

Thông qua tọa đàm, những người làm báo nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Bác Hồ; liên hệ với thực tiễn đời sống báo chí vào nhiệm vụ công tác để chủ động học tập làm theo Bác, tạo chuyển biến tốt về nhận thức, tư duy trong công việc hàng ngày. 

Buổi tọa đàm do Chi hội Nhà báo Báo Yên Bái tổ chức là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018), 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018). 

Đồng thời, đây là hoạt động cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ làm báo, góp phần tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ, trách nhiệm xã hội cho đội ngũ những người làm báo, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Chi

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục