Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tìm hiểu kết quả xây dựng nông thôn mới ở Tân Đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/6/2018 | 7:44:54 AM

YênBái - YBĐT - Chiều 14/5, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Văn Sinh - Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tham quan, thực tế mô hình trồng dâu, nuôi tằm.
Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tham quan, thực tế mô hình trồng dâu, nuôi tằm.

Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam của 9 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. 

Đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái và lãnh đạo huyện Trấn Yên hướng dẫn đoàn tham quan.

Năm 2011, Tân Đồng là xã đặc biệt khó khăn được tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên lựa chọn làm mô hình điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015. 

Xác định rõ mục tiêu, những khó khăn, thách thức trong xây dựng NTM, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, được cụ thể hóa bằng nghị quyết của cấp ủy thông qua đề án, quy hoạch, kế hoạch chi tiết, có lộ trình thực hiện; có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các tập thể, cá nhân để chỉ đạo, tổ chức thực hiện… 

Sau 5 năm tập trung thực hiện, đến tháng 9/2015, xã Tân Đồng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra và được UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn NTM. 

Với 100% đường trục, đường từ xã đến các thôn đã được kiên cố hóa với tổng chiều dài 28,1 km; 100% các thôn trên địa bàn đều đã xây dựng được nhà văn hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Hệ thống thủy lợi, trạm y tế, bưu điện văn hóa, mạng điện thoại, mạng internet, thư viện, chợ nông thôn… được xây dựng, nâng cấp, đảm bảo phục vụ cho sản xuất, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt của nhân dân. 

Trên địa bàn xã đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có diện tích lớn như: diện tích trồng quế từ 600 lên 1.800 ha; vùng trồng dâu, nuôi tằm từ 46 lên 103,5 ha; nhiều cơ sở dịch vụ, thương mại phát triển… Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 11,2 triệu đồng/người/năm 2010 lên 29,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,2% xuống còn 10,79%...

Sau khi nghe lãnh đạo xã Tân Đồng thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng NTM, các đồng chí tham gia Đoàn công tác đã cùng nhau thảo luận cũng như các câu hỏi đặt ra: làm thế nào để thực hiện hiệu quả, thành công phong trào xây dựng NTM. 

Từ những chia sẻ, cách thức tổ chức thực hiện đã giúp cho đoàn công tác cũng như các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 9 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc có thêm kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM tại địa phương. 

Tại xã Tân Đồng, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham quan thực tế mô hình về bảo vệ môi trường ở thôn 3; mô hình kinh tế trồng dâu, nuôi tằm của gia đình bà Lê Thị Lưu ở thôn 5; mô hình xây dựng NTM ở thôn 7.

Trần Ngọc

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lan Anh, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn, vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh đạo, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng.

Quang cảnh Lễ thượng cờ Thống nhất non sông

Bến Hải-Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thanh niên miền Bắc, trong đó có thanh niên Yên Bái hưởng ứng Phong trào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. (Ảnh: T.L)

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhân dân Yên Bái tự hào vì đã đóng góp được 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; tiễn đưa gần 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phác luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, cách mạng.

Xã Đại Phác, huyện Văn Yên được coi là cái nôi cách mạng của địa phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đỉnh cao là chiến công phá tan đồn Đại Phác, chặt đứt một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ theo hành lang Đông - Tây của Pháp mở màn cho chiến thắng sông Thao. Phát huy truyền thống cách mạng, từ một vùng đất nghèo, Đại Phác hôm nay đang chuyển mình, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục