150 gương phụ nữ tiêu biểu toàn quốc được vinh danh

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/6/2018 | 9:43:39 AM

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020".

Hội nghị có 150 gương phụ nữ tiêu biểu xuất sắc.
Hội nghị có 150 gương phụ nữ tiêu biểu xuất sắc.

Trong những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của các cấp hội và phụ nữ cả nước.

Sau 5 năm triển khai, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được chính thức đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo cơ chế quan trọng để Hội phụ nữ các cấp lựa chọn những hoạt động, phần việc sát với nhu cầu của phụ nữ, khả năng của hội trong xây dựng nông thôn mới.

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, cách làm đa dạng, sáng tạo, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội cơ sở đã đăng ký và thực hiện hiệu quả 12.000 phần việc, hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng nghìn mô hình tạo cảnh quan môi trường nông thôn như: "Tuyến đường hoa, cây thuốc nam”, "Ánh sáng đường làng”, "Làng quê không rác thải”, "Tổ phụ nữ thay đổi hành vi vì an toàn vệ sinh thực phẩm”, "Phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn”…

Thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và xây dựng nông thôn mới sẽ được Hội triển khai theo hướng phát huy vai trò chủ thể, nội lực, khơi dậy tiềm năng, lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội; tập trung vào các việc làm cụ thể, thiết thực theo từng địa bàn, cơ sở, từng nhóm đối tượng phụ nữ; hướng đến giải quyết những vấn đề thiết thân về đời sống, việc làm của phụ nữ cũng như giải quyết những hạn chế lúng túng trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TƯ và tham gia xây dựng nông thôn mới của các cấp hội phụ nữ thời gian qua.

Thêm nữa, các cấp hội cần tập trung thực hiện một số nội dung: Triển khai có kết quả và hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; nắm chắc tình hình ở các cấp hội, không để tình trạng chị em phụ nữ bị kẻ xấu dụ dỗ, kích động, lợi dụng làm những việc trái pháp luật; Hội cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của mỗi cấp hội.

Chủ động, sáng tạo, đăng ký thực hiện những công trình, phần việc cụ thể của đơn vị mình tại địa phương; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, thách thức, những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo các vấn đề văn hóa xã hội, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phối hợp triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Nhân dịp này, 150 gương phụ nữ điển hình tiên tiến đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo Bác Hồ và xây dựng nông thôn mới đã được vinh danh, biểu dương; trong đó có 139 người được Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN tặng Bằng khen.

Đây là những người phụ nữ Việt Nam với ý chí vươn lên làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước; không ngừng năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực cải tiến kỹ thuật và phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trước đó, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân phụ nữ tiêu biểu xuất sắc về dự Hội nghị. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của phụ nữ cả nước trong thời gian qua; dù điều kiện còn thiếu thốn song nhiều chị em đã vươn lên trong cuộc sống, trở thành gương phụ nữ điển hình trong kinh doanh, sản xuất, tích cực chăm lo đời sống xã hội nói chung và gia đình nói riêng.

Trong xã hội hiện nay đang tồn tại một số vấn đề nổi cộm như: Cha/người thân xâm hại chính con ruột của mình; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn rất nhiều bất cập; nhiều người dân đã bị các thế lực xấu lôi kéo, kích động biểu tình... Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội tích cực tuyên truyền đến người dân về những hạn chế, bất cập để chung tay xây dựng xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

(Theo phapluatxahoi)

Các tin khác

Sáng 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025.

Chiều 16/4, Tổ công tác số 1 do đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã tham quan, kiểm tra thực tế một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại huyện Trấn Yên.

Chiều 16/4, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tổ công tác số 2 của tỉnh đã đi kiểm tra việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Văn Chấn.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 18/34 chỉ tiêu có kết quả đánh giá theo Chương trình hành động 188 có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 9/34 chỉ tiêu đạt từ 20-50% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục