Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/6/2018 | 12:07:32 PM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV, sáng 19/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái.

Cùng đi có các đại biểu Quốc hội tỉnh: Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên xùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh và thành phố Yên Bái.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Nguyễn Thị Vân đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Diễn ra trong 20,5 ngày, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước. Cử tri các xã Giới Phiên, Phúc Lộc, thành phố Yên Bái đánh giá cao nội dung chương trình và kết quả kỳ họp, đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội đã có nhiều đổi mới, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao.

Cử tri bày tỏ mong muốn việc ban hành các dự án luật khi đã được Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua, đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để luật thực thi đi vào cuộc sống người dân; đặc biệt là đối với các dự thảo luật quan trọng như dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Quốc hội cần mở rộng đối tượng để người dân hiểu, nắm rõ và được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng vào các dự thảo luật để tránh tình trạng một bộ phận người dân thiếu hiểu biết bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục tham gia biểu tình, đập phá tài sản của Nhà nước để phản đối dự án luật diễn ra tại một số địa phương trong thời gian qua.
    


Cử tri bày tỏ mong muốn đối với các dự thảo luật quan trọng, Quốc hội cần mở rộng đối tượng lấy ý kiến để người dân hiểu, nắm rõ tránh tình trạng bị kẻ xấu lợi dụng.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội cần xem xét để giao cho các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu tính toán phương án để giảm bội chi ngân sách và cân đối nguồn thu, chi…; tăng cường công tác quy hoạch, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để tránh tình trạng phát triển các loại cây, con một cách ồ ạt, tràn lan như hiện nay.

Cử tri cũng cho rằng, công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản hiện nay còn nhiều bất cập gây thất thoát tài nguyên quốc gia; tình trạng khai thác cát sỏi trên các sông diễn ra phức tạp gây sạt lở ảnh hưởng đến cuộc sống dân cư. Do vậy, cử tri đề nghị Quốc hội cần tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các vụ vi phạm để bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước.



Cử tri kiến nghị Quốc hội quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cử tri đề nghị Quốc hội, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả khi ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng cần phải làm tốt việc kê khai tài sản, nhất là đối với những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.  

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước tình trạng đạo đức xã hội hiện nay xuống cấp nghiêm trọng; công tác giải quyết lao động việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường còn nhiều khó khăn; việc giải quyết các chế độ chính sách an sinh xã hội còn nhiều hạn chế… 

Cử tri đề nghị tỉnh cần xem xét, giải quyết các phương án thu hồi, đền bù, bố trí tái định cư cho người dân khi triển khai xây dựng hai cầu Tuần Quán và Bách Lẫm một cách kịp thời; việc thu hồi đất để mở rộng quốc lộ 32C còn chậm gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân địa phương và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cầu Tuần Quán…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống tiếp thu, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm.
 
Về xây dựng đặc khu kinh tế, đồng chí Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy cho biết, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta và là xu thế của thế giới hiện nay. Việc xây dựng đặc khu kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã có cơ chế, chính sách cụ thể. Với việc sở hữu nhà ở có chế tài quản lý một cách chặt chẽ. Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng các phương án cụ thể để đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh tại các đặc khu kinh tế. Do vậy, cử tri cần tỉnh táo, tìm hiểu và nắm rõ nội dung của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, tránh tình trạng lòng yêu nước của người dân bị kẻ xấu lợi dụng, kích động biểu tình diễn ra trong thời gian qua.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng đang được Đảng và Nhà nước ta triển khai một cách quyết liệt và tin tưởng rằng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.


 
Đồng chí Phó Bí thư Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống tiếp thu, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, quy hoạch đất đai diễn ra tại địa phương; đối với công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý bảo vệ rừng sẽ có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn. 

Đối với quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới ở địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền cần chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao thu nhập cho người dân, tránh tình trạng chạy theo bệnh thành tích; trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp cần có quy hoạch và chiến lược lâu dài; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ ngăn chặn tình trạng xuống cấp về đạo đức hiện nay. Về các chính sách thu hồi, đền bù, bố trí tái định cư sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra, rà soát và kiến nghị để điều chỉnh chính sách này trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của cử tri để Đoàn tổng hợp phản ánh trong các kỳ họp Quốc hội tới.

Đức Toàn


  

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục