Đại biểu HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc cử tri phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/6/2018 | 11:08:42 AM

YênBái - YBĐT - Chiều ngày 19/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Nghĩa Lộ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri phường Pú Trạng. Cùng dự tiếp xúc có đại biểu HĐND thị xã Nghĩa Lộ và phường Pú Trạng.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Nghĩa Lộ và phường Pú Trạng đã trình bày với cử tri phường Pú Trạng về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XIV và kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 - 25/7/2018 cùng các dự kiến về kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XIV  và kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa V.
 
Đến thời điểm này, HĐND các cấp đang khẩn trương hoàn thành các báo cáo, tờ trình, nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của cử tri.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri phường Pú Trạng bày tỏ quan điểm nhất trí với nội dung chương trình các kỳ họp của HĐND các cấp và tích cực phát biểu ý kiến. Tổ đại biểu HĐND đã ghi nhận và tiếp thu và trả lời trực tiếp hơn 20 kiến nghị của cử tri xung quanh các vấn đề: tuyên truyền bài trừ Hội thánh Đức Chúa Trời, vấn đề thu gom xử lý rác thải trên địa bàn. 

Việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán còn xảy ra nhiều khiến người dân không có đường đi bộ; vấn đề thi công các công trình kè, cống làm thay đổi dòng chảy hay tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại một số khu vực trọng yếu trên địa bàn cũng được đưa ra bàn thảo giải trình thấu đáo…

Những vấn đề không thuộc thẩm quyền đã được Tổ đại biểu HĐND tiếp thu đề xuất lên các cấp trong thời gian tới.

Nguyễn Thư – Xuân Thắng (Trung tâm TT và VH thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục