Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018):

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/6/2018 | 11:56:25 AM

YênBái -

YBĐT - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), sáng 20/6, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên các cơ quan Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT- TH) tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.


Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong đợt thiên tai bão lũ năm 2017 - điều mà "nhờ đó cả nước biết đến lãnh đạo tỉnh, hoạt động của lãnh đạo tỉnh Yên Bái", góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.  

Những hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tích cực đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phản ánh chân thực đời sống xã hội, tuyên truyền những điển hình tiên tiến ở cơ sở, phản ánh kịp thời và toàn diện những vấn đề thời sự, kinh tế - xã hội nổi bật trong tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đến cả nước.

Đinh hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đội ngũ những người làm báo của Báo Yên Bái tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để hiểu sâu sắc hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể là trong công tác tuyên truyền. 

Trong điều kiện cơ sở vật chất, các trang thiết bị còn khó khăn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo Yên Bái tiếp tục đổi mới tư duy làm báo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chính quyền các cấp. 



 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Yên Bái.

Đồng chí cũng yêu cầu Báo Yên Bái không ngừng nâng cao chất lượng các ấn phẩm để cạnh tranh với mạng xã hội; thực hiện tốt vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục bám sát các chủ đề của năm để khai thác, tuyên truyền chuyên sâu như: cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các nguồn lực phát triển ngoài Nhà nước cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trọng tâm là thực hiện nền công nghiệp dịch vụ theo hướng phát huy thế mạnh, tiềm năng của tỉnh; cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới... 



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan tòa soạn Báo Yên Bái.



 Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo Yên Bái.

Đồng chí mong muốn đội ngũ những người làm báo Báo Yên Bái quan tâm theo dõi sát cơ sở, phản ánh chân thực khách quan mọi mặt đời sống xã hội đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, xứng đáng với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Báo Yên Bái từng bước thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm bộ máy biên chế, tài chính; tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, xác định đường hướng phát triển tổ chức bộ máy biên chế, cơ sở vật chất cần thiết cho giai đoạn tới, có phương án từng bước nâng cấp, cải tạo, sửa chữa bổ sung cơ sở vật chất, phương tiện, cải tiến công nghệ làm báo phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền.



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Đài PT-TH tỉnh.

Đối với Đài PT - TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, những phóng viên trực tiếp lăn lộn cơ sở tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. 

Đại diện lãnh đạo Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tỉnh sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức chính trị, trình độ chuyên môn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, đảm bảo tính thời sự, trung thực, khách quan, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng.



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Thu Trang - Quyết Thắng


Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục