Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/6/2018 | 1:05:22 PM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV, sáng 20/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các xã Văn Lãng, Phú Thịnh và Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.


Tại buổi tiếp túc, cử tri xã huyện Yên Bình đánh giá cao sự đổi mới và kết quả kỳ họp thứ 5 của Quốc  hội; bày tỏ tin tưởng, quyết tâm vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Cử tri đồng thời đề nghị Quốc hội và Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền để người dân hiểu và nắm rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước, mở rộng việc lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật kinh tế đặc khu để  tránh tình trạng bị kẻ xấu lợi dụng biểu tình, phản đối gây mất an ninh trật tự như thời gian vừa qua. Tăng cường quản lý chặt chẽ vấn đề an ninh mạng để tránh tình trạng lợi dụng mạng xã hội đưa những thông tin trái chiều, phản động gây ảnh hưởng, tác động tới tâm lý, tư tưởng của nhân dân và sự phát triển ổn định chính trị, kinh tế - xã hội của đất  nước. 

 

Cử tri các xã cũng đề nghị tỉnh cần có hướng giải quyết dứt  điểm vấn đề bồi thường, thu hồi đất và biện pháp khắc phục ngập úng, sạt lở do ảnh hưởng từ việc mở rộng xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp phía Nam; tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm rõ. 

Quan tâm đầu tư  kinh phí để duy tu bảo tồn, giữ gìn di tích lịch sử, mở rộng vốn kích cầu xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường và việc sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn địa bàn dân cư rộng cần có lộ trình lâu dài. 

 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống chia sẻ với những khó khăn của các xã trên địa bàn huyện Yên Bình nói chung, đồng thời mong muốn cử tri các xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng gia sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tiếp thu, giải trình và làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cho biết: Tham nhũng, lãng phí hiện nay diễn biến hết sức tinh vi, phức tạp song Đảng và Nhà nước ta đã và đang chỉ đạo đấu tranh một cách quyết liệt, mạnh mẽ; đây là quá trình đấu tranh kiên trì và lâu dài.

Về xây dựng các đặc khu kinh tế, đồng chí cho biết, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương thí điểm nhằm xây dựng các đặc khu kinh tế có chính sách vượt trội nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế ở cả ba miền và là xu thế phù hợp với sự phát triển của thế giới. Do vậy, người dân cần tìm hiểu và nắm rõ chủ trương, chính sách này của Đảng và Nhà nước ta tránh để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục biểu tình, khiếu kiện đông người; đồng thời các cấp chính quyền đã có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng lôi kéo người dân tham gia biểu tình chống phá Đảng và Nhà nước ta diễn ra tại một số địa phương thời gian qua.



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương  báo cáo việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án tại Khu công nghiệp phía Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần báo cáo cụ thể, chi tiết công tác quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án tại Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh đang gây sạt lở đất, ô nhiễm môi trường, đất sản xuất của người dân. 

Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương xem xét đánh giá các tiêu chí một cách thực chất, phấn đấu mục tiêu làm sao để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững, tránh chạy theo bệnh thành tích; đối với sản xuất nông nghiệp để tránh tình trạng được mùa mất giá cần tuân thủ tốt quy hoạch, sản xuất theo chuỗi và không làm theo phong trào; tăng cường quản lý tốt môi trường an ninh mạng, an ninh quốc gia, giữ gìn thuần phong mỹ tục, đạo đức văn hóa trên mạng xã hội; kiểm soát nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Dương Văn Thống cũng tiếp thu những ý kiến,, kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan đến giải quyết các chế độ chính sách; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi; ô nhiễm môi trường... để Đoàn tổng hợp kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đức Toàn

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục