Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái thăm Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/7/2018 | 8:43:11 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 3/7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại hai tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái dẫn đầu đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.


Cùng tham gia đoàn công tác tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có các đồng chí: Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hoàng Xuân Nguyên  - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Văn phòng UBND tỉnh. 

Trước khi tới thăm và làm việc tại hai tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tạị Lào. 

Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Tham tán công sứ, Đại biện lâm thời, Phó Trưởng cơ quan đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Chào xã giao và làm việc với lãnh đạo Đại sứ quán, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã thông tin về tình hình hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với hai tỉnhViêng Chăn và Xaynhabuly của nước bạn Lào trong thời gian qua. 

Với truyền thống 10 năm hợp tác với tỉnh Viêng Chăn và 6 năm với tỉnh Xaynhabuly, tỉnh Yên Bái đã hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, hỗ trợ các tỉnh bạn về đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý về giáo dục - đào tạo, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đầu tư cơ sở hạ tầng và nhiều nội dung khác.

Qua đó, chương trình hợp tác đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam - Lào. 

Trong chương trình làm việc tại nước bạn Lào, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái sẽ dự lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Viêng Chăn, tiến hành hội đàm với lãnh đạo cấp cao của hai tỉnh Viêng Chăn, Xaynhabuly cùng một số hoạt động khác.



Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào bức tranh Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Đánh giá cao chương trình công tác của tỉnh Yên Bái lần này cũng như kết quả hoạt động hợp tác trong những năm qua, Tham tán công sứ, Đại biện lâm thời, Phó Trưởng cơ quan đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng mong muốn mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước nói chung và giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương nước bạn Lào luôn bền chặt và tốt đẹp. 

Phó Trưởng cơ quan đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng nêu khái quát tình hình hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, những nội dung liên quan đến công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cũng đã chia sẻ thông tin về hoạt động của Đại sứ quán cũng như tình hình người Việt đang sinh sống, lao động và công tác tại Lào, tình hình hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Đồng chí mong muốn, Yên Bái tiếp tục hỗ trợ các tỉnh ký kết hợp tác, trên tinh thần chia sẻ, giúp đỡ.



Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Tham tán công sứ, Đại biện lâm thời, Phó Trưởng cơ quan đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái.

Tiếp thu những thông tin mà Tham tán công sứ, Đại biện lâm thời, phó Trưởng cơ quan đại diện, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cung cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định, chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái chính là thể hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. 

Đồng chí khẳng định, tỉnh Yên Bái luôn sẵn sàng hợp tác hữu nghị với các địa phương; đồng thời mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ, trao đổi thông tin giúp cho tỉnh Yên Bái làm tốt nhiệm vụ hợp tác cũng như nhiệm vụ đối ngoại nhân dân giữa tỉnh Yên Bái với hai tỉnh hiện nay để tăng cường thêm mối quan hệ bền chặt, keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng phát triển toàn diện.

Đình Nguyên (Đài PTTH Yên Bái)

Các tin khác
Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục