Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (2 - 8/7)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/7/2018 | 4:15:21 PM

YênBái - YBĐT - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban xây dựng Đảng/ Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào/ Biểu dương 72 điển hình phụ nữ tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị/ Chương trình Cafe doanh nhân tháng 6/ Taxi Mai Linh ra mắt phục vụ tại Yên Bái... là những sự kiện đáng chú ý.


Sáng 4/7, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy. Xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19 gắn với Nghị quyết Trung ương 7; triển khai cụ thể, khoa học Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và đào tạo nguồn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... Cũng trong tuần, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan Khối Nội chính.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Trong tuần qua, dự hội nghị triển khai công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nâng cao tinh thần cảnh giác, tiếp cận thông tin chính thống, nhạy bén nắm chắc tình hình ở cơ sở, tuyên truyền những đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên thanh niên và nhân dân; không tham gia chia sẻ, bình luận thông tin chưa xác thực trên mạng xã hội. Trong tuần, gần 200 cán bộ đoàn được tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng mạng xã hội


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

>> Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy dự kỷ niệm 10 năm hợp tác Yên Bái - Viêng Chăn 

Trong tuần qua, Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã Hội đàm và ký kết hợp tác hữu nghị với Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Vi Đông Say Nhạ Sỏn; dự lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm hợp tác Yên Bái - Viêng Chăn; thăm tỉnh Xaynhabuly và đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tại Lào.


Lãnh đạo hai tỉnh ký Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 

Ngày 2/7, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh đã dự phiên họp trưc tuyến của  Chính phủ họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phiên họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp cho những tháng cuối năm.


Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 3/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng cuối năm 2018. Thông tin tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3.230 tỷ đồng, đạt 46,67% kế hoạch, tăng 5,28% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt trên 175.600 tấn, vượt 3,6% so với kế hoạch; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 3.650 tấn, đạt 40,5% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,9% (kế hoạch năm 2018 là 63%)...


Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp diễn ra sáng 3/7.


Sáng 5/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Phong trào "Phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Được biết 2 năm qua, việc học tập và làm theo Bác được các cấp Hội triển khai đồng bộ gắn với thực hiện phong trào "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, trọng tâm là thực hiện hai Cuộc vận động: "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Phong trào "Phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 được khen thưởng.


Sáng 6/7, tại Nhà khách Hào Gia, thành phố Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình "Cafe doanh nhân", với chủ đề: "Tháo gỡ khó khăn về tiếp cận đất đai và đào tạo lao động cho các doanh nghiệp, hợp tác xã”. Tại cuộc gặp đã có 12 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến đất đai, trong đó có đất đai của doanh nghiệp cổ phần hóa. Nhiều doanh nghiệp đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về các địa điểm và sớm giải quyết các thủ tục như: hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt bằng cho các dự án khởi nghiệp...


Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đối thoại với doanh nghiệp


Chiều 6/7, UBND tỉnh cùng các ngành đã làm việc tại Trường Cao đẳng nghề bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh và đào tạo. Được biết, hiện nay trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tổ chức đào tạo 9 ngành nghề trình độ cao đẳng, 21 ngành nghề trình độ trung cấp, 13 ngành nghề trình độ sơ cấp. Năm học 2017-2018, đã tuyển mới được 77 lớp với tổng số gần 2.600 học sinh, sinh viên đạt 163,5% kế hoạch. Đưa tổng số đào tạo của nhà trường lên tổng số 125 lớp với gần 3.700 học sinh, sinh viên, học viên.


Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

>> Trí thức trẻ ra quân chương trình tình nguyện hè 2018
Chương trình tình nguyện hè 2018 của đội trí thức trẻ được triển khai từ ngày 6 đến 15/7 tại Bản Khéo, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên với các hoạt động tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân; thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê, tu sửa đường giao thông, làm hố rác thải sinh hoạt, thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hè cho thiếu nhi, giao lưu văn nghệ với nhân dân địa phương... 


Ngày 6/7 tại thành phố Yên Bái, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã chính thức khai trương Chi nhánh taxi Mai Linh Yên Bái. Với phương châm "Khách hàng là tất cả” và "An toàn, tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi”, Mai Linh không ngừng nâng cao chất lượng phương tiện, phát triển dịch vụ, huấn luyện đội ngũ lái xe, ứng dụng cập nhật công nghệ trong phục vụ khách hàng. Ở Yên Bái hiện có 35 đầu xe phục vụ khách hàng với tổng đài gọi xe là số 02163. 836.836


Taxi Mai Linh Yên Bái hiện có 35 đầu xe phục vụ khách hàng.


Chiều 5/7, UBND huyện Lục Yên tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Trúc Lâu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Trúc Lâu đã huy động được trên 60,423 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 6,75 tỷ đồng, hiến trên 9.000 m vuông đất, trên 1.500 cây trồng các loại và tài sản trên đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt.


Các cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh bởi những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

YBĐT

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục