Nhiều mô hình hay, cách làm mới ở huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/7/2018 | 8:08:43 AM

YBĐT - Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải cũng đã xuất hiện rất nhiều điển hình tiên tiến, mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả. 

Anh Vàng A Chư (thứ 2 bên phải) ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ sáng chế máy gặt lúa và làm cỏ ngô là một điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác của huyện Mù Cang Chải.
Anh Vàng A Chư (thứ 2 bên phải) ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ sáng chế máy gặt lúa và làm cỏ ngô là một điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác của huyện Mù Cang Chải.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị số 05), phong trào thi đua học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Mù Cang Chải ngày càng lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở đăng ký, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến và phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai thực hiện tại 14 xã, thị trấn, giai đoạn 2017 - 2020.
 
Trong đó, 14/14 xã, thị trấn và 40/40 cơ quan đã xây dựng thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đạt 100%. Việc triển khai sâu rộng đã góp phần nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nề nếp sinh hoạt và thái độ phục vụ nhân dân.

Đảng bộ cơ sở điển hình, tiêu biểu sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 được Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận và đề nghị Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng là Đảng bộ xã Lao Chải.
 
Đồng chí Trần Minh Vấn - Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết: Đảng bộ xã Lao Chải có 18 chi bộ trực thuộc (14 chi bộ bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế) với tổng số 208 đảng viên. Tích cực thực hiện đưa Chỉ thị số 05 vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Năm 2017, xã trồng mới 157 ha rừng, chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” khi có tình huống xảy ra.
 
Đặc biệt, trong trận lũ quét lịch sử năm ngoái, Đảng bộ xã đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 14 nhà, khắc phục 21,4 ha ruộng bị thiệt hại; tiếp nhận quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn hỗ trợ, tài trợ bằng tiền mặt trên 4 tỷ đồng, 4.124 tấm phibro xi măng, 312 tấm tôn, 30 tấn xi măng và các vật dụng khác - Bí thư Trần Minh Vấn thông tin thêm.
 
Tại xã Lao Chải, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được đặc biệt quan tâm, từ đó thực hiện duy trì tốt việc trực 24/24 giờ tại 8 chòi canh trong mùa khô hanh. Đây chính là mô hình điểm đã và đang được nhân rộng trên địa bàn huyện.
 
Công tác xây dựng nông thôn mới ở Lao Chải được thực hiện tích cực. Đến nay, xã đạt 8/19 tiêu chí, trong đó đã quy hoạch nghĩa trang tại bản Xéo Dì Hồ A; thực hiện công tác xã hội hóa đã làm được 6,5 km đường giao thông nông thôn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, năm 2017, tổ chức khám chữa bệnh cho 6.558 lượt người.
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm, không có điểm nóng, vụ việc phức tạp xảy ra.

Bên cạnh đó, địa phương này còn có tấm gương điển hình thầy giáo Bùi Công Nguyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Lao Chải hết lòng vì sự nghiệp giáo dục vùng cao. Năm học 2017 - 2018, nhà trường có 32 lớp với 1.053 học sinh, công tác huy động học sinh ra lớp, tỷ lệ chuyên cần đạt 100%; tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 99%.
 
Từ công tác xã hội hóa, nhà trường chỉ đạo đổ bê tông sân trường khu bán trú, xây dựng khu trưng bày sản phẩm, 2 nhà đọc sách cho học sinh; xây dựng hàng rào tại 2 cơ sở Lao Chải và phân hiệu Xéo Dì Hồ 1 bể tắm, nhà ăn cho học sinh bán trú. Thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, năm học vừa qua, nhà trường có 38/57 giáo viên giỏi cấp trường; 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải cũng đã xuất hiện rất nhiều điển hình tiên tiến, mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, trở thành những điểm sáng, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đó là mô hình nuôi ong phát triển kinh tế mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng của gia đình anh Thào A Khày - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Púng Luông; mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tổng hợp của gia đình chị Sủng Thị Vang - hội viên phụ nữ tại bản Pú Cang, xã Nậm Khắt đã giải quyết việc làm thường xuyên có thu nhập cho 8 lao động hay mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Sùng A Khua, hội viên nông dân, bản Đề Sủa, xã Lao Chải giải quyết việc làm cho 7 lao động...
 
Chị Sủng Thị Vang chia sẻ: "Nhận thấy lợi thế, gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung. Đến nay, đàn trâu, bò, dê thường xuyên trên 20 con, trong chuồng luôn có 30 con lợn thịt; đàn gia cầm trên 200 con (gà, vịt và chim bồ câu). Ngoài ra, gia đình còn trồng rừng kinh tế, trồng sơn tra gắn với bảo vệ rừng. Khi có được nguồn vốn, gia đình tiếp tục đầu tư xưởng chế biến chè búp tươi. Tính ra, hàng năm, gia đình đạt tổng thu nhập trên 150 triệu đồng”.
 
Từ những kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã xem xét, lập danh sách chọn 1 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề nghị Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

Đạt được những kết quả như trên, 2 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở của huyện Mù Cang Chải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từng đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc làm cụ thể.
 
Nhiều cán bộ, đảng viên có chuyển biến trong nhận thức và hành động, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trên mọi lĩnh vực. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm dần qua từng năm. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là một số công trình trọng điểm.
 
14/14 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã. 97/126 bản, tổ dân phố (bằng 8.435/11.48 hộ, đạt 75,6%) được sử dụng điện lưới quốc gia. Các xã, thị trấn được phủ sóng phát thanh đạt 78%. Trên 87% số người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh... Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao, bộ mặt nông thôn ở các địa phương ngày càng khởi sắc.

Những kết quả đạt được là cơ sở vững chắc để huyện Mù Cang Chải tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Vũ Đồng

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục