Trấn Yên: Hiệu quả từ thi đua “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/8/2018 | 8:10:00 AM

YBĐT - Không chỉ nhận thức của cán bộ và nhân dân về thi đua "Dân vận khéo” ở Trấn Yên ngày một nâng lên, mà thông qua phong trào, nhiều địa phương trong huyện đã xây dựng được nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa rộng.

Người dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên trồng cây gáo vàng để phát triển kinh tế.
Người dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên trồng cây gáo vàng để phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trấn Yên cho biết: sau hơn 7 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" (DVK) đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động lực mạnh mẽ cho việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, giải quyết được những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở; trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, công chức và cả hệ thống chính trị về công tác dân vận đã có chuyển biến rõ nét.

Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lực lượng vũ trang chủ động tuyên truyền vận động nhân dân duy trì và nhân rộng các mô hình DVK trên tất cả các lĩnh vực.
 
Đồng chí  Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Thành cho hay: "Đến nay, Việt Thành có 95% đường liên thôn, 70% đường ngõ xóm và nội đồng được bê tông hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 2%.
 
Có được kết quả đó, trước hết là nhờ công tác dân vận được thực hiện tốt. Đến nay, xã đã xây dựng được nhiều mô hình DVK có hiệu quả cao. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đã nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân theo phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Không chỉ nhận thức của cán bộ và nhân dân về thi đua DVK ngày một nâng lên, mà thông qua phong trào, nhiều địa phương trong huyện đã xây dựng được nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa rộng. Đến nay, Trấn Yên có 687 mô hình DVK, trong đó, nổi bật có 125 mô hình kinh tế, 83 mô hình văn hóa, xã hội, 34 mô hình nông thôn mới có chất lượng, hiệu quả cao.
 
Lĩnh vực kinh tế có nhiều mô hình tiêu biểu như: vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng giống lúa, chè mới năng suất chất lượng cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đã nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường, lớp học, xây dựng nhà ở giáo viên; chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng.
 
Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư văn hóa... Hiệu quả từ Phong trào thi đua DVK đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hình thành được một số vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến xuất khẩu; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân giảm 4%.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết huyện tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; rà soát những mô hình điển hình DVK trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực xây dựng nông thôn mới đã xây dựng ở địa phương, đơn vị; phân loại những mô hình điển hình tốt, đạt hiệu quả cao để nhân rộng và hoàn thiện những mô hình hoạt động còn yếu, chưa hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các mô hình đã đăng ký; duy trì và phát huy tốt hiệu quả của các mô hình điển hình; đồng thời làm tốt  công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điểm, mô hình toàn diện trên các lĩnh vực.  

Lý Linh - Văn Tuấn

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

YBĐT - Sáng 7/8, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) đã họp phiên đầu tiên kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 4/2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 701 đã chủ trì phiên họp.

YBĐT - Ngày 12/6/2018, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử một vụ án ma túy liên quan đến 7 bị cáo. Điều đáng quan tâm là cả 7 bị cáo đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên, trong đó có 3 bị cáo mới đang học lớp 11. 

Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng. Ảnh minh họa.

Ngày 6/8 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục