Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/8/2018 | 7:24:54 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 9/8, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đi kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình kết quả khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 tại huyện Văn Chấn.


Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Nhà máy Thủy điện Văn Chấn

Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn huyện Văn Chấn. Ngay sau khi  mưa lũ xảy ra, huyện đã khẩn trương, kịp thời triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân bị ảnh hưởng; khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng và khôi phục sản xuất. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo, kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. 

Đến nay, huyện Văn Chấn đã tổ chức di dời trên 400 hộ dân đến nơi an toàn; hoàn thành việc giao đất tái định cư đợt 1 cho 350 hộ; 25 hộ đã triển khai làm nhà mới. Huyện sẽ tiếp tục giao đất tái định cư đợt 2 cho 103 hộ dân trong vài ngày tới. 

Cùng với đó, huyện đã tập trung huy động nhân lực, máy móc và trên 1.000 lượt người tham gia khắc phục xong trên 30km đường giao thông đến trung tâm các xã và trên 50 km đường liên thôn bản; khôi phục gần 350 ha lúa bị ngập, hỗ trợ hơn 4 tấn ngô giống cho người dân vùng thiên tai; thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng, xử lý nguồn nước sinh hoạt cho người dân. 



Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực kè suối Thia, đoạn qua xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn

Qua kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình tại các khu vực sạt lở ở kè suối Thia, xã Thanh Lương; khu vực Bản Tủ, xã Sơn Lương và đập Thủy điện Văn Chấn, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  đã chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân do thiên tai. 

Đồng chí mong muốn người dân vùng lũ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, tương trợ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn.  Đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai; chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm những phát sinh ngay từ cơ sở.

Thông qua chuyến khảo sát, nắm tình hình thực tế tại tỉnh Yên Bái, đồng chí sẽ tham vấn, đóng góp ý kiến đối với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn về phương pháp cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ ở khu vực miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đồng chí cũng sẽ đề nghị Trung ương tiếp tục có những nghiên cứu mới về cách thức tổ chức, sắp xếp lại dân cư ở những vùng có nguy cơ cao về thiên tai, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

P.V

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục