Chi bộ khu dân cư Trung Tâm: Đổi mới, sáng tạo thực hiện Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/8/2018 | 1:54:14 PM

YBĐT - Hơn 10 năm liên tục, Chi bộ khu dân cư Trung Tâm, phường Đồng Tâm đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Ban Chi ủy Khu dân cư Trung Tâm trao đổi với đồng chí Nguyễn Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm (thứ 3 bên trái) về những cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị số 05.
Ban Chi ủy Khu dân cư Trung Tâm trao đổi với đồng chí Nguyễn Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm (thứ 3 bên trái) về những cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Khu dân cư Trung Tâm, phường Đồng Tâm có 7 tổ dân phố, 412 hộ, trên 1.800 khẩu. Đồng chí Hà Thị Sâm - Bí thư Chi bộ khu dân cư Trung Tâm cho biết, Chi bộ hiện có 163 đảng viên, sinh hoạt tại 7 tổ đảng, trong đó 92 đồng chí đã được nhận Huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng.
 
Xác định việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng, Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng”.
 
Đồng thời, gắn với Nghị quyết số 05 của Thành ủy Yên Bái về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị”; từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong xây dựng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, 98% cán bộ, đảng viên Chi bộ tham gia học tập và 100% ký cam kết thực hiện. Nhằm tạo đột phá trong quá trình thực hiện, Ban Chi ủy thống nhất đẩy mạnh sinh hoạt theo chuyên đề về những vấn đề thời sự; nghe băng đĩa truyền đạt về Chỉ thị 05; những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng, phong cách sống của Bác; hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; chủ đề về đạo đức, xây dựng con người mới về lòng nhân ái, vị tha, quý trọng nhân dân; các chuyên đề về xây dựng Đảng, vì nhân dân phục vụ…
 
Ngoài ra, Chi bộ còn mời các đồng chí lãnh đạo, báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh sinh sống tại khu dân cư đến dự và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tới cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác cán bộ, phát triển đảng viên, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Trong 2 năm, Ban Chi ủy phối hợp vận động cán bộ, đảng viên đang công tác đóng góp ủng hộ 54 triệu đồng phục vụ việc xây dựng nhà để xe, sân chơi thể thao, mua sắm trang thiết bị, bàn ghế, tăng âm, loa đài phục vụ tuyên truyền của nhà văn hóa...
 
Thực hiện xây dựng các mô hình điển hình trong khu dân cư, Chi bộ chọn 3 đơn vị: tổ tự quản về an toàn giao thông tuyến đường Yên Ninh; tổ tự quản về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của Tổ dân phố 57 và Chi hội Cựu chiến binh. Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ khen thưởng cho 3 tập thể, 14 cá nhân; phường Đồng Tâm khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân; tỉnh khen thưởng 1 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm cho biết: "Chi bộ khu dân cư Trung Tâm có số lượng đảng viên đông. Chi bộ đã có những cách làm đổi mới, sáng tạo từ ban chi ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05. Đặc biệt, tổ tự quản về an toàn giao thông tuyến đường Yên Ninh hoạt động rất hiệu quả, bảo đảm đường thông, hè thoáng không có tình trạng mái che, mái vảy, biển quảng cáo, buôn bán lấn chiếm vỉa hè như trước đây. Giờ cao điểm, trong những ngày đi học của học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi được tổ tự quản tích cực làm tốt công tác hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm không gây ùn tắc, an toàn cho người tham gia giao thông. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 97%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%”.

Cùng với tích cực học tập và làm theo Bác, khu dân cư Trung Tâm còn luôn duy trì tốt các hoạt động đoàn thể, các câu lạc bộ như: CLB văn nghệ, thơ, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh, bơi lội… và tích cực tham gia các giải thi đấu của phường, thành phố, cũng nhưng các hoạt động từ thiện nhân đạo, khuyến học, khuyến tài, Phong trào "5 không, 3 sạch” của Chi hội Phụ nữ...

Vũ Đồng

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục