Mỗi năm cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, nổ, làm trên 100 người chết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/9/2018 | 1:41:25 PM

YBĐT - Ngày 21/9, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên TW Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và một số tập đoàn kinh tế lớn. Tại điểm cầu Yên Bái, dự Hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị trong tỉnh.

 Đánh giá của Bộ Công an cho thấy, mặc dù các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC ngày càng hoàn thiện, lực lượng, phương tiện, thiết bị PCCC ngày càng được đầu tư tốt hơn nhưng tình hình cháy, nổ vẫn diễn ra phức tạp, khó lường; kể từ năm 2013 đến hết năm 2017, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra 2.974 vụ cháy, làm chết 81 người, bị thương 198 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1.564 tỷ đồng; xảy ra 31 vụ nổ, làm chết 21 người, bị thương 50 người. Mỗi năm lực lược Cảnh sát PCCC - CNCH thực hiện 1.371 vụ cứu hộ, tổ chức thoát nạn cho hàng nghìn người, trực tiếp cứu được 452 người và tìm kiếm được 186 thi thể nạn nhân.
 
Các vụ cháy chủ yếu xảy ra ở địa bàn thành thị, tập trung ở một số loại hình như nhà dân, nhất là nhà dân kết hợp với sản xuất kinh doanh; cháy trung cư, công trình cao tầng, cháy phương tiện giao thông cơ giới, cháy cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp... Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu lên những hạn chế, khó khăn; những giải pháp trong công tác PCCC, đồng thời kiến nghị với Chính phủ, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC, nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về PCCC.

 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Công tác PCCC đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa ngày càng đầy đủ hơn bằng pháp luật, mạng lưới PCCC – CNCH ngày càng được quan tâm đầu tư, xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần kìm chế số vụ cháy, nổ xảy ra; tuy nhiên, nhiệm vụ PCCC còn bộ lộ nhiều bất cập, tình hình cháy, nổ vẫn diễn ra khó lường, ảnh đến tình hình an toàn xã hội; nguyên nhân của tình trạng này chính là sự lơi là, chủ quan của các cấp, các ngành, của cán bộ và người dân; chúng ta đã quá quan tâm đến đầu tư phát triển mà lơi là việc quan đâm đến đầu tư an toàn cháy, nổ.
 
Thời gian tới, chúng ta cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 47 của ban Bí thư về nâng cao vai trò, trách nhệm của cấp ủy, chính quyền về công tác PCCC; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm liên quan đến PCCC cho sát hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu; các ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về công tác PCCC; gắn phong trào toàn dân PCCC với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.
 
Lê Phiên

Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam phát biểu tại lễ phát động

Chiều 28-3, ngay sau hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Dân vận khéo (DVK) đã trở thành phong trào thi đua chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai rộng khắp với hình thức đa dạng, phù hợp, từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục