Tình cảm nồng ấm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các tầng lớp nhân dân

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/9/2018 | 8:51:07 AM

Trong thời gian đảm nhận cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ với các tầng lớp nhân dân với tình cảm nồng ấm.

"Đón Tết Trung thu năm nay, Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất" - đây là câu mở đầu thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới thiếu nhi năm 2018. Bức thư được viết trong ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước, ngay trước khi bệnh trở nặng và ông vĩnh viễn đi xa. Chỉ ít ngày trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai giảng tại Trường THPT Chu Văn An, báo hiệu năm học mới tới học sinh cả nước.

Dù trong những năm tháng cuối đời sức khỏe có phần sa sút, Chủ tịch nước vẫn luôn dành cho thiếu niên, nhi đồng, tuổi trẻ nói chung những tình cảm đặc biệt bởi ông hiểu rằng, đây là tương lai của đất nước.

Trong hơn 2 năm trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có hàng trăm chuyến công tác tới các địa phương trong cả nước. Dù đi tới đâu, về đến địa phương nào, Chủ tịch nước cũng dành thời gian gặp gỡ, động viên các cháu thiếu nhi, những người nghèo, gia đình chính sách trên khắp cả nước, đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, từ các học sinh vùng cao cho tới những ngư dân ở vùng biển khơi lộng gió, người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước nơi biển xa, hải đảo.

Những tình cảm mà người đứng đầu Nhà nước gửi tới mọi tầng lớp nhân dân mỗi khi có thể ấy chính là những viên gạch giúp xây đắp nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh giúp đất nước Việt Nam vươn lên, tiếp tục làm nên các kỳ tích trong thời gian vừa qua.

(Theo VTV)

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục