Nhớ Đại tướng Trần Đại Quang

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/9/2018 | 8:12:13 AM

YBĐT - "Chúc cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đoàn kết phấn đấu, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội..." - Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an đã viết Sổ vàng lưu niệm Công an tỉnh Yên Bái.

Đại tướng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Công an tỉnh Yên Bái.
Đại tướng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Công an tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã vĩnh biệt chúng ta hồi 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018. Trong thời gian giữ chức hàm Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Yên Bái ngày 23/11/2014.

 
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng về kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng trong năm 2014. Trong năm, lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung điều tra làm rõ 354 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ điều tra khám phá 78%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 98%; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triệt phá gần 4.000 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện, phát hiện và bắt giữ 195 vụ/317 đối tượng phạm tội về ma túy...; vận động nhân dân giao nộp 1.300 khẩu súng các loại, hơn 500 kg thuốc nổ...
 
Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, qua đó tình hình tai nạn giao thông đã giảm trên cả ba mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2013.

Đại tướng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cầm bút ghi lại một số điểm cần lưu ý. Sau đó, trong bài phát biểu của mình, Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Yên Bái đã đạt được.
 
Đồng thời, Đại tướng chỉ đạo: năm 2015, sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, vì vậy, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái phải phát huy tối đa hiệu quả của Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước gắn liền với công tác cải cách hành chính; bên cạnh đó, cũng cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong trào Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy…
 
Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy và tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Ngừng lại một chút, Đại tướng hướng về phía các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công an tỉnh Yên Bái cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động kiểm soát được tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra những kế hoạch, phương án để bảo vệ thực hiện tốt các chủ trương về chính trị, kinh tế, xã hội theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
 
Ngoài ra, chủ động đề ra phương án công tác công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội theo sự chỉ đạo của tỉnh, phát hiện kịp thời những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện, ngăn ngừa không để xảy ra "điểm nóng”.
 
Đại tướng đã ghi vào Sổ vàng lưu niệm Công an tỉnh: "Yên Bái, ngày 23/11/2014. Chúc cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đoàn kết phấn đấu, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân! Chào quyết thắng! Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an”.
 
Đại tướng đã trồng trước sân chào cờ Công an tỉnh một cây kim giao. Cây còn đó mà đồng chí đã đi xa. Bài viết này như một nén tâm nhang nhớ về Đại tướng.       

Nguyễn Chí Dân

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục