Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yen Bái lần thứ 20 (mở rộng)

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/10/2018 | 12:19:06 PM

YênBái - YBĐT - Như tin đã đưa, tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 (mở rộng) phiên làm việc sáng nay (18/10) tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 và cho ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo nêu rõ: 9 tháng năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển tích cực: Một số chỉ tiêu chính đã đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 306,5 nghìn tấn, vượt 2,2% so với kế hoạch; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 41.792 tấn, bằng 92,9% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 6,92% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 6.839 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.777 tỷ đồng, bằng 70,7% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đạt 1.709 tỷ đồng, bằng 77% dự toán (bằng 59% dự toán phấn đấu), tăng 12% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, đã có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tính đến nay, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 24% tổng số xã.



Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, một số công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả. Các hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh được tăng cường, tiếp tục mời gọi được một số tập đoàn lớn khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào địa bàn. Chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, địa phương chủ động rà soát các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2018 còn đạt thấp, chậm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ phát sinh để có các giải pháp thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tăng cường nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. 

Quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một cách bài bản, khoa học. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và nề nếp trong toàn Đảng bộ.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà gợi ý một số nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Tờ trình về dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận phân tích tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân; đánh giá tình hình, nhìn nhận những khó khăn, bất cập và những yếu tố tích cực tạo động lực mới cho phát triển của tỉnh; đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình để khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Mạnh Cường – Hoài Văn

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục