Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/10/2018 | 2:18:04 PM

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy (AMMD 6) khai mạc vào sáng 18/10, tại Hà Nội.

Quang cảnh lễ khai mạc.
Quang cảnh lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong công tác phòng, ngừa hiểm họa ma túy. Chính phủ Việt Nam luôn dành nhiều ưu tiên cho công tác này bằng nhóm các giải pháp đồng bộ về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; kiện toàn các cơ quan phòng, chống ma túy; quyết liệt đấu tranh và xử lý nghiêm các tội phạm về ma túy. Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác song phương với các quốc gia trong khối ASEAN cũng như với các đối tác của khối, nhất là với các nước láng giềng, đồng thời coi trọng hợp tác tiểu vùng trong phòng, chống ma túy.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, với chủ trương và phương châm "chủ động, tích cực và có trách nhiệm,” Việt Nam sẵn sàng đóng góp mọi mặt, tham gia có trách nhiệm, góp phần đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác trong phòng, chống ma túy của khu vực ngày càng đi vào thực chất, mang lại lợi ích cụ thể ở khu vực; đầu tư thích đáng về nguồn lực, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa ma túy. Việt Nam thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các thỏa thuận, cam kết đã đề ra với ưu tiên hàng đầu là xây dựng và bảo vệ thành công một Cộng đồng vững mạnh, thống nhất và gắn kết trước hiểm họa ma túy.

"Tại hội nghị này, chúng ta hãy tiếp tục khẳng định cam kết chính trị cấp cao của ASEAN trong công tác phòng, chống ma túy. Việt Nam tin rằng, nỗ lực hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung của các thành viên, ASEAN sẽ hiện thực hóa mục tiêu chung được xác định trong các kế hoạch của ASEAN,” Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Cơ chế Hội nghị cấp Bộ trưởng về vấn đề ma túy ra đời từ năm 2012 và chính thức được thể chế hóa theo Hiến chương ASEAN vào năm 2015, nhằm nâng tầm chỉ đạo và hiệu quả hợp tác cao cấp ứng phó với những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình sản xuất, mua bán và sử dụng ma túy trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. 

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy đã tạo ra một diễn đàn quan trọng thảo luận thống nhất giải pháp bảo vệ Cộng đồng trước hiểm họa ma túy, thúc đẩy vai trò của ASEAN đối với các vấn đề liên quan đến an ninh và phát triển của khu vực.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), hiện có ít nhất khoảng 250 triệu người, tương đương 5% dân số thế giới đang sử dụng ma túy. Khu vực Đông và Đông Nam Á có hơn 3 triệu người sử dụng heroin và hơn 5 triệu người sử dụng ma túy tổng hợp. Riêng Việt Nam, đang có khoảng 900.000 người liên quan đến hành vi sử dụng ma túy, trong đó có gần 225.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. 

Đáng lo ngại, Việt Nam đang đối mặt với xu hướng người nghiện chuyển từ sử dụng các loại ma túy truyền thống dạng thuốc phiện sang ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới. Phát hiện ngày càng nhiều người sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy, gây khó khăn cho công tác chữa trị, cai nghiện và phục hồi sau cai.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy được trông đợi, bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực về phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng cộng đồng chung ASEAN phát triển, thịnh vượng, an toàn trước hiểm họa ma túy, hội nghị sẽ tìm được tiếng nói chung giữa các quốc gia trong khu vực và thể hiện quan điểm, tiếng nói chung của ASEAN về vấn đề ma túy tại Hội nghị thường niên của Ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc lần thứ 62 tới đây.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục