Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà dự sinh hoạt tại Chi bộ Ninh Thắng

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/11/2018 | 12:38:27 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 7/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11/2018 tại Chi bộ Khu dân cư Ninh Thắng, Đảng bộ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Chi bộ Khu dân cư Ninh Thắng, phường Yên Ninh hiện có 56 đảng viên. 

Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2018, cùng với đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng 10, đề ra nhiệm vụ thời gian tới, Chi bộ đã thông tin đến đảng viên kết quả kỳ họp thứ 8 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng thời triển khai Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về "Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" gắn với việc triển khai thực hiện Quy định số 10 và 11 của Tỉnh ủy Yên Bái; kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX; kế hoạch tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của thành phố, việc sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường Yên Ninh. 

Cùng với đó là kế hoạch về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; kế hoạch tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư… 

Tại buổi sinh hoạt, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, các đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; các vấn đề sáp nhập tổ dân phố, làm tuyến đường Bảo Lương.



Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với các đảng viên Khu dân cư Ninh Thắng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.



Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của các đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Các ý kiến đóng góp tại buổi sinh hoạt thẳng thắn, có trách nhiệm, sát với thực tiễn và đời sống dân cư. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát tới các đảng viên về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong hơn nửa nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí đã giải đáp, làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị trong phần thảo luận của các đảng viên tại buổi sinh hoạt. Đồng thời nhấn mạnh, trong tháng 11 có Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Khu dân cư Ninh Thắng cần làm tốt các hoạt động của Ngày hội, tạo không khí đoàn kết, gắn bó bền chặt, vui tươi trong cộng đồng dân cư. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Chi bộ khu dân cư Ninh Thắng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.



Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà của tỉnh cho Chi bộ Khu dân cư Ninh Thắng, động viên Khu dân cư sẽ tổ chức tốt các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11 tới đây (ảnh).

Thanh Chi - Quyết Thắng

Các tin khác

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Sáng 23/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình bị tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chiều nay (22/4), đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục