Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (12- 18/11)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/11/2018 | 3:09:03 PM

YBĐT -  Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương/ Đoàn công tác tỉnh Xay Nha Bu Ly thăm và làm việc tại Yên Bái / Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái/ Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc/ Tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”..... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.


Từ ngày 12-14/11, đoàn công tác tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân Lào do đồng chí Phổng Sạ Văn Sịt Thạ Vông - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nha Bu Ly làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã tổ chức Hội đàm trao đổi, thảo luận các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, đoàn công tác tỉnh Xay Nha Bu Ly đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái tặng hoa Bí thư, Tỉnh trưởng Phổng Sạ Văn Sịt Thạ Vông, chào mừng đoàn công tác của tỉnh Xay Nha Bu Ly. 

 >> Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Ngày 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để triển khai các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với việc quán triệt mục đích, yêu cầu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị đã tiến hành các bước theo đúng quy trình và cho ý kiến vào dự thảo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành bỏ phiếu kín theo đúng quy định của Đảng. 

 

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 


Ngày 14/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Yên Bái đã tiếp xúc cử tri xã Tuy Lộc, phường Minh Tân. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tỉnh đã thông tin với cử tri về nội dung Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII, dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/12 tới, đồng thời tiếp thu và giải đáp cụ thể những ý kiến, kiến nghị của cử tri và yêu cầu các cấp, các ngành giải quyết đáp ứng kịp thời những mong muốn, nguyện vọng của cử tri. Trong tuần, Tổ đại biểu số 4 - HĐND tỉnh cũng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Bình. 

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái 
 

Tặng hoa và phát biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con thôn 9, bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà  bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của thôn, đồng thời mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, thay đổi tập quán canh tác, đưa cây con, giống mới vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế để giảm nghèo bền vững.

Cũng trong ngày 18/11,  Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân các địa phương.
 

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn 9 - bản Lùng nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

 >> UBND tỉnh Yên Bái làm việc với đoàn đánh giá độc lập của Đại sứ quán Phần Lan

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái mong muốn Chính phủ Phần Lan tiếp tục quan tâm đầu tư, đánh giá để phát huy hiệu quả của 2 dự án tại tỉnh Yên Bái. Đồng thời tiếp tục có chương trình hợp tác, viện trợ giúp đỡ tỉnh Yên Bái triển khai các dự án, nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 
  

Ngày 15/11, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mù Cang Chải năm 2018. Sau 1,5 ngày diễn tập, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mù Cang Chải năm 2018 đã hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra và được Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh đánh giá đạt kết quả xuất sắc. 

  

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. 
 

Trọng tâm công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng niên vụ hanh khô 2018 - 2019 là các ngành, các địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân về diễn biến phức tạp của thời tiết nhằm chủ động đối phó kịp thời; triển khai kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng PCCCR; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, kiểm tra định kỳ và đột xuất về thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại các địa phương. 
 
 

Quang cảnh Hội nghị. 


Với chủ đề "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào chương trình, kế hoạch hàng năm, từng giai đoạn của các ngành, địa phương.
 
 

Quang cảnh Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2018 


Sáng 14/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung và giải pháp thực hiện các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, kịch bản hành động khi phát hiện ổ dịch, đặc biệt là các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan; sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan nhằm kiểm tra, ngăn chặn các phương tiện vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn… 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị 
 

Sau hai năm thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, ngành giáo dục- đào tạo tỉnh đã có hàng nghìn sáng kiến cấp cơ sở, trên 200 sáng kiến được công nhận cấp ngành, giới thiệu gần 100 sáng kiến để Hội đồng khoa học tỉnh xem xét, công nhận; 376 trường đã kích hoạt và hoạt động tại Trường học kết nối. 

Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Lịch – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam tại huyện Lục YênTrường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái đã tổ chức đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.  

 

Các nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017 - 2018 được nhận bằng khen của UBND tỉnh. 
 

Ngày 13/11, Hội đồng thẩm định tài liệu tuyên truyền giáo dục, giảng dạy những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái trong trường học tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo bộ tài liệu chuẩn để áp dụng rộng rãi trong các trường học. 

 

Quang cảnh Hội thảo. 
 

Sáng 18/11, tại công trường khai hoang ruộng nước Nậm Pẳng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức ra quân chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2018 - Xuân tình nguyện 2019".  Trước đó, Tỉnh đoàn Yên Bái, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ khánh thành công trình tình nguyện tại xã Kiên Thành.

 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Mù Cang Chải trao cờ lệnh cho các đội tình nguyện. 

YBĐT 

Các tin khác
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình tặng hóa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

Huyện Yên Bình đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã; đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người dân Yên Bái tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao sức khoẻ và mức hưởng thụ văn hóa, làm cho cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Thời gian qua, mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của nhân dân đã được tỉnh Yên Bái hiện thực hóa ở từng bước đi với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp và xuyên suốt. Những tiêu chí về một xã hội hạnh phúc mà ở đó người dân hài lòng với chất lượng cuộc sống, môi trường, nền hành chính… đã được đặt lên hàng đầu.

Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” dành cho 50 học viên lớp Đề án 11 của Tỉnh uỷ Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Yên Bình họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Là địa phương được tỉnh Yên Bái lựa chọn tổ chức điểm Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, đến nay, huyện Yên Bình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục